Việt Nam và Ukraine thúc đẩy hợp tác nhiều lĩnh vực

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine khẳng định nước này luôn coi trọng việc phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống với Việt Nam.
Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Kozhara Leonit Olexandrovich đã tiếp Đại sứ Việt Nam Hồ Đắc Minh Nguyệt đến chào lễ tân và trao đổi các biện pháp thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.

Tại buổi tiếp chiều 16/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine bày tỏ những ấn tượng tốt đẹp về đất nước và con người Việt Nam khi tháp tùng Thủ tướng Ukraine Azarov thăm Việt Nam vào tháng 11/2012 và khẳng định Ukraine luôn coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống với Việt Nam trong chính sách đối ngoại của mình.

Ông đánh giá cao những bước phát triển mạnh mẽ trong quan hệ hợp tác đối tác toàn diện giữa hai nước trong thời gian qua và mong muốn thời gian tới hai bên cần tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn ở các cấp trong đó có các đoàn cấp cao.

Hai bên cần chuẩn bị tốt cho phiên họp lần thứ 14 của Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Ukraine về hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học và kỹ thuật tổ chức tại Kiev vào cuối năm nay, trong đó chú trọng đưa ra các biện pháp cụ thể để đẩy mạnh quan hệ kinh tế, thương mại sao cho tương xứng với mối quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước.

Về phần mình, Đại sứ Hồ Đắc Minh Nguyệt cho rằng quan hệ hai nước đang phát triển hết sức tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực: chính trị, kinh tế-thương mại, văn hóa-du lịch, giáo dục-đào tạo, kỹ thuật quân sự, an ninh-quốc phòng, đặc biệt sự phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau trong các tổ chức và diễn đàn quốc tế, nhất là trong khuôn khổ Liên hợp quốc.

Đại sứ Việt Nam đánh giá cao vai trò của Bộ Ngoại giao Ukraine trong việc củng cố và phát triển quan hệ hai nước.

Cũng tại buổi tiếp, Đại sứ Hồ Đắc Minh Nguyệt đã đề nghị Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine quan tâm phối hợp với các cơ quan chức năng của Ukraine tháo gỡ một số khó khăn vướng mắc liên quan đến việc xuất khẩu cá tra của Việt Nam vào Ukraine và việc cấp giấy tờ tùy thân cho một số công dân Việt Nam ở Kharkov và Odessa.

Đại sứ Hồ Đắc Minh Nguyệt đã chuyển lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh mời Bộ trưởng Kozhara Leonit Olexandrovich thăm Việt Nam.

Bộ trưởng Kozhara Leonit Olexandrovich đã cảm ơn và vui vẻ nhận lời./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục