Việt Nam và vùng Wallonie nâng chất lượng hợp tác

Việt Nam và vùng Wallonie của Bỉ nhất trí tiếp tục đẩy mạnh hợp tác giáo dục đại học, vận tải-logistics, môi trường, đào tạo dạy nghề.
Chiều 10/4, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh cùng Bộ trưởng - Thủ hiến vùng Wallonie (Bỉ) và cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp Rudy Demotte đã có cuộc gặp nhằm điểm lại tình hình hợp tác giữa hai bên cũng như xác định định hướng hợp tác trong thời gian tới.

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh cho biết, thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa hai bên đã thu được kết quả tốt đẹp. Phía bạn đã phê duyệt 28 dự án viện trợ kỹ thuật và không hoàn lại giai đoạn 2013-2015, thuộc một số lĩnh vực như: đào tạo Pháp ngữ, dạy nghề, y tế, truyền thông, đào tạo nhân lực cho ngành quản lý môi trường… với tổng nguồn vốn khoảng 4,5 triệu euro cho Việt Nam.

Bộ trưởng Rudy Demotte cho biết, chính quyền vùng Wallonie luôn đánh giá cao mối quan hệ cũng như kết quả hợp tác song phương với Việt Nam trong những năm qua. Bộ trưởng Rudy Demotte mong muốn tăng cường và mở rộng hợp tác hơn nữa trong giai đoạn 2013-2015. Những dự án, chương trình có sự hỗ trợ của Bỉ đều có hàm lượng chất xám cao, phù hợp với yêu cầu phát triển theo hướng bền vững kết hợp thỏa mãn nhu cầu hiện đại hóa nền kinh tế của Việt Nam.

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh, các đối tác của Bỉ sẽ chia sẻ kinh nghiệm, sẵn sàng chuyển giao công nghệ trong những trường hợp cụ thể cho đối tác Việt Nam, trong đó tập trung xử lý hợp lý những vấn đề tồn tại, khơi thông và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên cũng như các điều kiện tự nhiên và nguồn lực con nguời.

Tại cuộc gặp, hai bên đã xem xét và nhất trí tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trên một số lĩnh vực như: giáo dục đại học, vận tải-logistics, môi trường, đào tạo dạy nghề, nông lương, cơ khí, nghiên cứu khoa học, giảng dạy Pháp ngữ…, trong đó mục tiêu phát triển bền vững là ưu tiên hàng đầu, bảo đảm khai thác thế mạnh, năng lực của mỗi bên, nhất là phù hợp với điều kiện của Việt Nam.

Hai Bộ trưởng mong muốn đưa ra một triển vọng mang tính kinh tế hơn cho một số hướng hợp tác trong tương lai. Cụ thể như mối quan hệ đối tác giữa khu vực tư nhân - các tổ chức công quyền với trường đại học có thể được xây dựng giữa Wallonie-Bruxelles và Việt Nam; các dự án công nghiệp và công nghệ của vùng Wallonie như dự án IBA (máy gia tốc giúp phát hiện ung thư sớm), AMB (xử lý rác thải bệnh viện)./.

Thúy Hiền (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục