Việt Nam vẫn đứng nhì

Việt Nam vẫn đứng thứ 2 với 24 huy chương vàng

Đến 19 giờ ngày 5/11, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 24 huy chương vàng tiếp tục giữ vị trí thứ 2 tại Asian Indoor Games III.
Đến 19 giờ ngày 5/11, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 24 huy chương vàng tiếp tục giữ vị trí thứ 2 tại Asian Indoor Games III.

Chiếc huy chương vàng mà tay cơ Đặng Đình Tiến mang về ở nội dung Billiards Carom 1 băng đơn nam sau khi vượt qua đối thủ nặng ký Tadashi Machida (Nhật Bản) là chiếc huy chương vàng thứ 24 của đoàn thể thao Việt Nam.

Chiếc huy chương vàng thứ 23 mà đoàn nước chủ nhà giành được trong buổi chiều hôm nay là ở nội dung regu (đồng đội) nữ của Pencak Silat.

Trước sự cổ vũ nồng nhiệt từ các khán giả ở nhà thi đấu Hải Dương, 3 nữ võ sỹ Vũ Thị Thảo, Nguyễn Thị Bình và Ngô Thị Quyên của chủ nhà đã có một buổi trình diễn tuyệt vời và giành huy chương vàng với số điểm vượt trội so với các đối thủ, 449 điểm. Với số điểm 423, Brunei giành huy chương bạc và Malaysia giành huy chương đồng (394 điểm).

Ở nội dung cá nhân nam, mặc dù đã có bài quyền biểu diễn khá xuất sắc song vận động viên Nguyễn Việt Anh vẫn chỉ đoạt huy chương bạc, khi kém 2 điểm so với Samsuddin Ahmad Saifel Lubis (Malaysia), người đoạt huy chương vàng. Vận động viên Haji Durahman Haji MD Khairul Bahr (Brunei) đoạt huy chương đồng.

Còn ở nội dụng biểu diễn cá nhân nữ, Yusak Rabiatul Adawiyah (Singapore) đoạt huy chương vàng với 463 điểm; Ni Luh Putu Spyanawati (Indonesia) đoạt huy chương bạc; Chedo Nurama (Thái Lan) đoạt huy chương đồng.

Trước đó, vận động viên Nguyễn Thị Hiền trong nội dung đơn nữ môn bi sắt cũng đã mang về chiếc huy chương vàng cho đoàn thể thao Việt Nam.

Trong buổi chiều 5/11, ba vận động viên là Nguyễn Thành Bảo, Lại Lý Huynh và Nguyễn Trần Đỗ Ninh đã kết thúc nội dung đồng đội nam cờ tướng với chiếc huy chương bạc với thành tích 4 điểm trận sau khi để thua Trung Quốc ở ngày thi đấu hôm qua.

Đoàn Trung Quốc giành huy chương vàng ở nội dung này với 5 trận toàn thắng và Hongkong giành huy chương đồng với 3 điểm.


Các trận đấu bán kết môn muay Thái diễn ra tại nhà thi đấu Rạch Miễu, Thành phố Hồ Chí Minh trong chiều 5/11 đã đem lại niềm vui và sự phấn khích cho người hâm mộ Việt Nam khi cả 2 võ sĩ nam chủ nhà đều thi đấu thành công, lọt vào chung kết.

Vận động viên Nguyễn Trần Duy Nhất sẽ gặp nhà vô địch thế giới Nonting Weerapol của Thái Lan, trong khi đối thủ của Lê Hữu Phúc là võ sĩ Lào Seuaphom Thongbang.

Như vậy, cùng với suất chung kết ở hạng cân 60kg nữ của Trần Thị Hương trước đó, nước chủ nhà đã có đến 3 đại diện được góp mặt ở các trận tranh chức vô địch, thành tích khá tốt của đội tuyển muay Việt Nam tính đến thời điểm này.


Còn tại Nhà thi đấu Vân Đồn, Thành phố Hồ Chí Minh chiều 5/11 cũng chứng kiến những thành công liên tiếp của các võ sĩ chủ nhà trong môn kick-boxing. Cả 4 võ sĩ có mặt ở bán kết đều đã giành quyền dự trận tranh huy chương vàng.

Vào chung kết, vận động viên Đào Thị Thoan sẽ gặp Ratnadiptee của Ấn Độ, trong khi Sử sẽ đụng đối thủ mạnh Alkhatib Mahmoud của Jordan ở nội dung semi contact (đánh dưới thảm).

Trong khi đó ở bán kết nội dung low kick (đánh trên đài), các võ sĩ chủ nhà dù gặp khó khăn hơn nhiều nhưng chung cuộc cũng đã có được những chiến thắng cần thiết để tiếp tục nuôi hy vọng “vàng” cho đoàn thể thao Việt Nam.

Các trận tranh vô địch ở cả hai môn muay và kick-boxing đều cùng diễn ra trong ngày 7/11./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục