Việt Nam viện trợ cho Philippines sau bão Bopha

Chính phủ Việt Nam đã viện trợ khẩn cấp cho Chính phủ Philippines 50.000 USD tiền mặt để hỗ trợ nước này khắc phục hậu quả bão Bopha.
Chính phủ Việt Nam vừa quyết định viện trợ khẩn cấp cho Chính phủ Philippines 50.000 USD tiền mặt để hỗ trợ người dân Philippines khắc phục hậu quả cơn bão Bopha đổ bộ vào miền Nam Philippines tháng 12/2012.
 
[Philippines: Số người chết do bão Bopha lên tới 1.020]
 
Trước đó, được tin cơn bão Bopha gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản tại miền Nam Philippines, làm ảnh hưởng nặng nề tới đời sống của người dân Philippines, ngày 6/12/2012, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã gửi điện thăm hỏi tới Ngài Benigno S. Aquino III, Tổng thống nước Cộng hòa Philippines.
 
Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng đã gửi điện thăm hỏi tới Ngài Albert F. Del Rosario, Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa Philippines.
 
Theo thống kê của cơ quan hữu quan Philippines công bố ngày 15/12/2012, có 1.020 người thiệt mạng và khoảng 844 người vẫn còn mất tích sau khi siêu bão Bopha đổ bộ vào đất nước này từ sáng 4/12.
 
Siêu bão trên đã gây thiệt hại đối với khoảng 30 tỉnh thành trong cả nước. Khoảng 10.000 ngôi nhà đã bị phá hủy, khiến hơn 6,2 triệu người lâm vào cảnh không nhà cửa và thiếu thốn lương thực, nước uống./.
 
(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục