Việt Nam viện trợ vùng bị động đất ở Trung Quốc

Việt Nam đã hỗ trợ 100 tấn gạo, 160.000 thùng mỳ tôm và số tiền 20.000 USD cho nhân dân vùng bị động đất tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc.
Sáng 5/8, tại trụ sở của ban quản lý Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, Bộ Công Thương đã tổ chức lễ bàn giao hàng viện trợ của Chính phủ Việt Nam dành cho nhân dân vùng bị động đất tỉnh Thanh Hải của Trung Quốc.

Số hàng hỗ trợ gồm 100 tấn gạo, 160.000 thùng mỳ tôm trị giá 100.000 USD.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cũng trao ủng hộ số tiền 20.000 USD góp phần giúp nhân dân vùng bị động đất tại thị trấn Ngọc Thụ, tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc sớm khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống, phát triển sản xuất.

Ông Triệu Truyền Nghĩa, Phó đặc phái viên Bộ Thương mại Trung Quốc tại Côn Minh thay mặt Chính phủ Trung Quốc nhận số tiền và hàng trên và hứa sẽ tổ chức cấp phát ngay đến các gia đình bị nạn trong trận động đất lịch sử tại tỉnh Thanh Hải.

Ông cũng thay mặt Chính phủ, nhân dân Trung Quốc cảm ơn sự giúp đỡ chân tình của Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đối với nhân dân Trung Quốc nói chung và người dân vùng bị thiên tai động đất tỉnh Thanh Hải nói riêng.

Ngày 14/4/2010, tại thị trấn Ngọc Thụ, phía Nam tỉnh Thanh Hải của Trung Quốc đã xảy ra trận động đất mạnh 7,1 độ Richter và nhiều dư chấn, gây thiệt hại rất lớn về người và của cho nhân dân tỉnh Thanh Hải.

Động đất đã làm 1.484 người thiệt mạng, 312 người mất tích, gần 12.100 người bị thương trong đó có gần 1.400 trường hợp bị thương nặng, hàng vạn ngôi nhà, công trình phúc lợi bị tàn phá./.

Lục Văn Toán-Bùi Thanh Hải (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục