Việt Nam vô địch Cuộc thi Roboncon 2014 khu vực châu Á-TBD

Đội tuyển Robocon Việt Nam - các sinh viên suất sắc đến từ Trường Đại học Lạc Hồng, đã giành ngôi vị cao nhất của Cuộc thi Roboncon 2014 khu vực châu Á-Thái Bình Dương diễn ra tại Ấn Độ.
Việt Nam vô địch Cuộc thi Roboncon 2014 khu vực châu Á-TBD ảnh 1Đội tuyển Robocon Việt Nam ăn mừng chiến thắng. (Nguồn: CTV)

Trận chung kết Cuộc thi Roboncon 2014 khu vực châu Á-Thái Bình Dương (ABU Robocon 2014) tại Ấn Độ đã kết thúc với chiến thắng đầy thuyết phục của đội tuyển Robocon Việt Nam - các sinh viên suất sắc đến từ Trường Đại học Lạc Hồng (Đồng Nai), sau 7 năm chờ đợi.

Đây là lần thứ tư đoàn Việt Nam giành ngôi vị cao nhất tại sân chơi công nghệ đỉnh cao này trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Trước đó, tại cuộc thi Robocon Việt Nam do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp cùng Công ty Ôtô Toyota Việt Nam tổ chức tại thành phố Nha Trang vào tháng Năm, Đội tuyển Lạc Hồng cũng đã xuất sắc vượt qua 32 đội tuyển đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên cả nước, giành ngôi vị quán quân và trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam tham dự ABU Robocon 2014 tại Ấn Độ.

Tham dự cuộc thi khu vực năm nay có 18 đội, đến từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á-Thái Bình Dương.

Giải đấu do Liên minh truyền hình châu Á-Thái Bình Dương tổ chức gồm các quốc gia Nhật Bản, Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Ấn Độ, Hong Kong, Bangladesh, Ai Cập, Fiji, Iran, Mông Cổ, Nepal, Kazakhstan, Hàn Quốc, Nga, Sri Lanka, Việt Nam (riêng nước chủ nhà Ấn Độ có hai đội).

Việt Nam cũng là đội duy nhất giành chiến thắng tuyệt đối ở tất cả các vòng đấu, chỉ trong vòng 45-48/180 giây.

Chủ đề của cuộc thi năm nay là “Gia đình robot" với ý tưởng “Tri ân đấng sinh thành,” một chủ đề rất gần gũi và đầy ý nghĩa, nhằm vinh danh những người cha, người mẹ đã nuôi dạy những người con trưởng thành và trở thành các công dân tốt, sống có trách nhiệm.

Các đội thi đấu trong sân chơi Robocon 2014 sẽ thiết kế và chế tạo một gia đình robot, bao gồm một robot cha mẹ (robot điều khiển bằng tay) và robot con (robot tự động).

Sàn thi đấu năm nay được mô phỏng như một khu vui chơi trẻ em bao gồm hai khu bập bênh (Seesaw zone), một khu xíchđu (Swing zone), một khu đi bộ trên cột (pole walk zone) và một khu cầu thang vận động (jungle gym zone).

Cuộc thi sẽ bắt đầu bằng trò chơi bập bênh, robot cha mẹ sẽ đưa robot con đặt lên cầu bập bênh và chơi bập bênh cùng con ba lần. Tiếp sau đó, các đội có thể chọn chơi trò xíchđu hoặc đi bộ trên cột trước khi chơi trò còn lại, tùy thuộc vào chiến thuật thi đấu của mỗi đội.

Ở phần trò chơi đi bộ trên cột, robot cha mẹ sẽ đặt robot con lên cột đầu tiên, sau đó điều khiển robot con di chuyển sang các cột tiếp theo cho tới cột cuối cùng và không được bỏ qua bất cứ cột nào.

Ở phần trò chơi xíchđu, robot cha mẹ sẽ đặt robot con ngồi vào ghế của xíchđu và cùng hoàn thành đủ ba lần đung đưa xíchđu.

Sau khi hoàn thành cả ba phần chơi trên, các đội sẽ tiếp tục với phần thi cuối cùng là cầu thang vận động. Trong phần chơi này, robot cha mẹ sẽ đưa robot con lên bậc đầu tiên của cầu thang vận động, sau đó điều khiển robot con leo lên đến đỉnh cầu thang.

Hoàn thành nhiệm vụ này, robot con sẽ giương cao lá cờ chiến thắng mang dòng chữ “SHABAASH”- có nghĩa là chiến thắng tuyệt đối và ngay lúc đó trận đấu sẽ kết thúc.

Với tư cách là nhà tài trợ chính, đại diện TMV, ông Yosihisha Maruta, Tổng giám đốc chia sẻ niềm vui và sự tự hào về chiến thắng của Đội tuyển Lạc Hồng: “Với mong muốn đóng góp tích cực cho sự nghiệp giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Việt Nam, chúng tôi đã giành nhiều sự quan tâm cũng như gắn bó với cuộc thi Robocon. Vì vậy, chiến thắng lần này của Đội tuyển Lạc Hồng một lần nữa mang lại niềm tin vào những đóng góp hữu ích của chúng tôi cho cuộc thi nói riêng và cho các hoạt động vì sự phát triển của thế hệ trẻ Việt Nam nói chung./."

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục