Việt Nam vượt Thái sau “cơn mưa vàng” buổi sáng

Tính đến trưa 17/12, Việt Nam giành được 74 huy chương vàng vượt lên đứng đầu bảng xếp hạng, hơn Thái Lan 10 huy chương vàng.
Trưa 17/12, ở ngày thi đấu cuối cùng của điền kinh - môn thể thao "nữ hoàng” - các vận động viên Nguyễn Đình Cương và Trương Thanh Hằng đã giúp đội điền kinh Việt Nam có thêm 2 huy chương vàng ở các đường chạy 1.500m nam và nữ.
 
Ở nhiều kỳ SEA Games vừa qua, các vận động viên Việt Nam đã thống trị ở các đường chạy cự ly trung bình và lần này trên đất Lào, Đình Cương và Thanh Hằng cũng không cho đối thủ cơ hội.
 
Ở đường chạy 1.500m nam, Nguyễn Đình Cương tiếp tục chứng tỏ anh không có đối thủ khi vận động viên quê Ninh Bình này về nhất với thành tích 3 phút 46 giây 57 để bảo vệ thành công tấm huy chương vàng anh có được ở 2 kỳ SEA Games trước. Mohd Jironi Riduan (Malaysia) giành huy chương bạc với thành tích 3’47’’34 và M. Vadivellan (Malaysia) giành huy chương đồng khi về đích với 3’48’’99.
 
Tuy nhiên, thành tích của Đình Cương ở Vientiane chưa đủ để anh tự phá kỷ lục SEA Games của chính mình ở SEA Games 24 là 3’45’’31.
 
Thi đấu sau Đình Cương 30 phút, Trương Thanh Hằng đã xuất sắc cán đích đầu tiên ở đường chạy 1.500m nữ với thành tích 4 phút 19 giây 47. Dù chưa có được thể lực sung sức nhất do phải dự nhiều giải đấu trong năm 2009, nhưng Thanh Hằng đã bứt phá ngay từ đầu ở đường chạy số 1.
 
Ở 50m cuối cuộc đua, Thanh Hằng đã gặp phải sự cạnh tranh quyết liệt của Nay Nay Win (Myanmar), thậm chí có thời điểm Nay Nay Win vượt trước Hằng 1 bước chân. Nhưng với những cú nước rút “thần tốc” ở gần đích, Thanh Hằng đã tiếp tục đứng trên bục vinh quang của SEA Games. Đây là tấm huy chương vàng SEA Games lần thứ 3 liên tiếp của Thanh Hằng ở đường chạy 1.500m nữ.
 
Như vậy, sau 4 ngày thi đấu điền kinh Việt Nam đã giành được 7 huy chương vàng, trong đó 3 vận động viên giành được 2 huy chương vàng là Vũ Thị Hương (100m, 200m nữ), Trương Thanh Hằng (800m, 1.500m nữ), Nguyễn Đình Cương ((800m, 1.500m nam).
 
Ngoài 2 tấm huy chương vàng đáng chú ý của môn điền kinh, ở sáng 17/12 đoàn thể thao Việt Nam đã có “cơn mưa huy chương vàng” ở nhiều môn thi đấu khác, trong đó các võ sĩ Pencak Silat đã thống trị các nội dung chung kết khi có tới 6 huy chương vàng trong sáng 17/12 gồm Lê Thị Phi Nga (hạng cân 50kg nữ), Nguyễn Bá Trình (hạng 60kg nam), Huỳnh Thị Thu Hồng (hạng 55kg nữ), Nguyễn Thị Phương Thúy (hạng 65kg), Vũ Thế Hoàng (hạng 80kg), Lê Thị Hồng Ngoan (hạng 75kg).
 
Ở nội dung Tán thủ của môn Wushu, Đỗ Thị Nhàn giành huy chương vàng hạng cân 45kg nữ, Trần Văn Kiên giành huy chương vàng hạng cân 48kg nam.
 
Tính đến 12 giờ trưa 17/12, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 74 huy chương vàng vượt lên đứng đầu bảng xếp hạng, tạm hơn đoàn Thái Lan 10 huy chương vàng.
 
Chiều 17/12, cơ hội để các vận động viên Việt Nam nâng tổng số huy chương vàng vẫn đang “rộng cửa” khi đoàn Việt Nam còn tham dự nhiều nội dung chung kết ở các môn vật, lặn, Judo, wushu, và đặc biệt là trận chung kết bóng đá nam giữa U23 Việt Nam và U23 Malaysia lúc 17 giờ ở sân vận động Quốc gia Lào./.

Đ.K/Vientiane (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục