Việt Nam xếp thứ 5 thế giới về mức độ hạnh phúc

Theo xếp hạng Chỉ số Hành tinh Hạnh phúc 2009 do một tổ chức nghiên cứu xã hội vừa công bố,  Việt Nam được xếp thứ 5 nhờ người dân có tuổi thọ và mức độ hài lòng với cuộc sống cao.
Theo xếp hạng Chỉ số Hành tinh Hạnh phúc 2009 (HPI-09) do Tổ chức Kinh tế học Mới (NEF) vừa công bố, Việt Nam được xếp thứ 5 trong bảng xếp hạng HPI-09.

Báo cáo của NEF, một tổ chức nghiên cứu kinh tế-xã hội có trụ sở chính tại Vương quốc Anh, xếp hạng các nước trên thế giới dựa trên mối quan hệ giữa tuổi thọ, cảm giác thoải mái và các hành vi tác động đến môi trường.

Theo báo cáo này, chỉ số HPI của Việt Nam chỉ xếp sau Costa Rica, Cộng hòa Dominican, Jamaica và Guatemala. Người dân Việt Nam thậm chí còn có tuổi thọ cao hơn ở nhiều nước châu Âu (73,7 tuổi) và có mức độ hài lòng với cuộc sống cao hơn (6,5 điểm).

Bảng xếp hạng HPI-09 cho thấy khu vực Nam và Trung Mỹ là nơi hạnh phúc nhất và xanh nhất và kết quả tương ứng là 9 trong số 10 nước và vùng lãnh thổ đứng đầu đều ở trong khu vực đó.

Trong khi đó, các nước giàu có lại có kết quả yếu kém, ví dụ như Australia đứng thứ 102 trong số 143 nước và vùng lãnh thổ được khảo sát, sau cả Iraq, Myanmar và Palestine. Mỹ đứng thứ 114 vì nước này tiêu dùng quá nhiều, và kém ''xanh'' hơn so với 20 năm trước đây.

"Nếu bạn muốn có một cuộc sống tốt đẹp, đừng sống ở Australia mà tốt hơn cả là di cư sang Costa Rica hoặc Việt Nam", đó là câu mở đầu trong bản tin của hãng thông tấn Australia AAP khi đề cập đến bảng xếp hạng này.

Chỉ số HPI, do NEF đưa lần đầu tiên năm 2006, dựa trên các tính toán đối với khoảng 99% dân số thế giới. Mặc dù rất nhiều nước nghèo có xếp hạng cao trong HPI-09, báo cáo của NEF nhận xét rằng thế giới vẫn còn lâu mới đạt được hạnh phúc, cuộc sống bền vững và tính hiệu quả của hệ sinh thái.

Theo bản báo cáo, các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới nói chung vẫn ''không hạnh phúc'' do những bất bình đẳng kinh tế-xã hội, đói nghèo, chiến tranh, sự suy thoái môi trường, và sự cạn kiệt nhanh chóng của các nguồn tài nguyên thiên nhiên./.
Ngọc Quang (Sydney/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục