Việt Nam xuất khẩu lô thịt lợn đầu tiên sang Myanmar

Vào cuối tháng 5, container thịt lợn đầu tiên của Mavin đã cập cảng Yagoon-Myanmar và được đơn vị nhập khẩu thực hiện việc thông quan, kiểm dịch thành công.
Việt Nam xuất khẩu lô thịt lợn đầu tiên sang Myanmar ảnh 1(Ảnh minh họa: Thanh Vũ/TTXVN)

Chiều 25/6, Tập đoàn Mavin cùng Tập đoàn Sojitz Nhật Bản đã tổ chức "Lễ công bố xuất khẩu thịt lợn thành công và Ký kết hợp tác chiến lược với Tập đoàn Sojitz - Nhật Bản."

Với sự hỗ trợ rất lớn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, vượt qua nhiều rào cản về kỹ thuật và thú y của quốc gia nhập khẩu, Tập đoàn Mavin là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam chính thức xuất khẩu thành công thịt lợn ra nước ngoài.

Trước đó chưa có doanh nghiệp nào chinh phục được các rào cản về tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng của quốc gia nhập khẩu để xuất khẩu thịt lợn.

Đây là một kênh quan trọng để đưa các sản phẩm nông nghiệp, đặc biệt là sản phẩm chăn nuôi của Việt Nam đến thị trường thế giới.

Theo ông Vũ Văn Tám - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, "Hiện nay xã hội đang rất quan tâm đến vấn đề phát triển chăn nuôi, đảm bảo an toàn thực phẩm, hướng đến xuất khẩu chăn nuôi bởi năng lực sản xuất chăn nuôi hiện nay vượt quá nhu cầu trong nước, và có những thời điểm diễn ra khủng hoảng thừa, như chương trình 'giải cứu thịt lợn' vào năm ngoái. Để khắc phục tình trạng này, thực hiện tái cơ cấu, Bộ tập trung chỉ đạo các đơn vị và tham mưu cho Chính phủ có những chính sách khuyến khích các tập đoàn lớn đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và chăn nuôi Việt Nam" - Thứ trưởng Vũ Văn Tám nói.

Hiện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang hỗ trợ mạnh mẽ các tập đoàn xuất khẩu. Trong năm ngoái, Việt Nam đã xuất khẩu lô hàng thịt gà đầu tiên sang Nhật Bản. Đến nay, cơ quan thú y Nhật Bản đã đồng ý cho phép đơn vị xuất khẩu thịt gà của Việt Nam mở rộng sản xuất và tăng cường xuất khẩu sang thị trường này.

Đối với ngành thịt lợn, Việt Nam đang xuất khẩu lợn sữa sang Hong Kong, Malaysia và các thị trường khác. Còn riêng sản phẩm thịt lợn tươi/cấp đông xuất khẩu sang thị trường quốc tế, đây là đơn hàng đầu tiên tập đoàn Mavin làm được.

Thứ trưởng Vũ Văn Tám đánh giá cao sự hợp tác của Mavin và Sojitz và kỳ vọng vào hoạt động xuất khẩu thịt lợn vào thị trường Myanmar trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Thứ trưởng đề nghị hợp tác Mavin-Sojitz tiếp tục nghiên cứu các thị trường khác ngoài Myanmar và tập trung hơn vào sản phẩm chế biến, đầu tư và hoàn thiện để đáp ứng những điều kiện khắt khe về kiểm định và an toàn thực phẩm.

Ông David John Whitehead, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Mavin cho biết, vào cuối tháng 5, container thịt lợn đầu tiên của Mavin đã cập cảng Yagoon-Myanmar và được đơn vị nhập khẩu thực hiện việc thông quan, kiểm dịch thành công. Thịt lợn của Mavin được đối tác đánh giá cao về chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm.

“Mục tiêu xuất khẩu được thịt lợn từ Việt Nam ra thị trường thế giới là khát vọng mà Mavin đặt ra đã nhiều năm nay, nhưng đến bây giờ mới thành hiện thực. Trước đây, chưa từng có doanh nghiệp chăn nuôi nào ở Việt Nam xuất khẩu thịt lợn ra thế giới bằng con đường chính ngạch như vậy”, ông David John nói.

Theo ông David John, dự kiến trong thời gian tới, mỗi tháng Mavin sẽ xuất khẩu ít nhất một container 40 feet, tương đương với 26 tấn thịt lợn tươi sang Myanmar. Bên cạnh các sản phẩm thịt tươi, Mavin cũng đang đàm phán để xuất khẩu các sản phẩm thịt chế biến như dăm bông, xúc xích, thịt xông khói vào thị trường này.

Mavin là liên doanh giữa Australia và Việt Nam, đã có 15 năm hoạt động tại Việt Nam. Đây là doanh nghiệp duy nhất tại Việt Nam, sở hữu trọn vẹn chuỗi giá trị “Từ nông trại tới bàn ăn” và là công ty duy nhất tại Việt Nam khép kín hoạt động trong các lĩnh vực: thức ăn chăn nuôi, con giống và hoạt động chăn nuôi, dược thú y, thực phẩm.

Phối hợp cùng Tập đoàn Mavin để xuất khẩu thịt lợn ra thế giới là Công ty Sojitz Việt Nam, thành viên của Tập đoàn Sojitz - Nhật Bản, một tập đoàn hàng đầu của Nhật Bản hoạt động đa ngành, đa lĩnh vực bao gồm thương mại và sản xuất tại nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Ông Funahashi, Giám đốc Chi nhánh Hà Nội của Công ty Sojitz cho hay: "Tập đoàn Mavin là đối tác lâu năm của Sojitz. Quá trình hợp tác xuất khẩu thịt cho thấy, việc vượt qua cửa ải kiểm dịch của các nước không thể dễ dàng, nhưng nhờ sự hỗ trợ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chúng tôi đã vượt qua được rảo cản thú y. Chúng tôi sẽ kết nối sản phẩm đầu ưa của Mavin, cũng như của nhiều doanh nghiệp chăn nuôi của Việt Nam đến nhiều nước trên thế giới".

Trong khuôn khổ buổi lễ công bố, Tập đoàn Mavin và Công ty Sojitz Việt Nam đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác giữa hai bên. Theo đó, Sojitz sẽ tiếp tục đồng hành và kết nối Mavin với các khách hàng lớn khác trên thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục