Việt Nam-Ấn Độ nỗ lực nâng kim ngạch lên 5 tỷ USD

Việt Nam-Ấn Độ đang nỗ lực thực hiện các biện pháp nhằm đạt mục tiêu tăng gấp đôi kim ngạch thương song phương lên 5 tỷ USD vào 2012.
Việt Nam và Ấn Độ đang nỗ lực thực hiện các biện pháp nhằm đạt mục tiêu tăng gấp đôi kim ngạch thương song phương từ 2,5 tỷ USD của năm 2008 lên 5 tỷ USD vào năm 2012.

Để góp phần thực hiện mục tiêu trên, một phái đoàn thương mại Việt Nam đã thăm thành phố Mumbai, Ấn Độ nhằm thảo luận với các đối tác nước này những biện pháp mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực cơ khí, hóa chất và xây dựng, tăng cường phối hợp chuyển giao công nghệ và kêu gọi các công ty Ấn Độ thành lập liên doanh với các đối tác Việt Nam.

Trong thời gian qua, quan hệ hợp tác thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Ấn Độ đã có những bước tiến đáng kể.

Tháng 10 vừa qua, Chính phủ Ấn Độ đã thông qua kế hoạch đầu tư trị giá gần 150 triệu USD của Công ty dầu khí ONGC Videsh Ltd (OVL) nhằm tăng cường khai thác khí đốt tại Việt Nam.

Ngoài ra, công ty Mundra Port, có trụ sở tại bang Gujarat, cũng đang đàm phán với nhà chức trách Việt Nam để được phép xây dựng một cảng tại đây.

Trước đó, hồi tháng 8, Tập đoàn thép Tata của Ấn Độ đã ký với Tổng Công ty thép và Tổng Công ty ximăng Việt Nam thỏa thuận hợp tác xây dựng Khu liên hợp thép tại Hà Tĩnh với công suất 4,5 triệu tấn/năm.

Tổng vốn đầu tư của dự án vào khoảng 5 tỷ USD, trong đó hai công ty của Việt Nam góp 35% vốn, trong khi Tập đoàn Tata, nhà sản xuất thép lớn thứ 6 thế giới, góp 65% vốn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục