Việt Nam-Ấn Độ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ đánh giá cao vị trí, vai trò và những đóng góp của Việt Nam đối với khu vực và đề nghị trong thời gian tới, hai bên tiếp tục phát huy kết quả hợp tác quốc phòng.
Việt Nam-Ấn Độ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng ảnh 1Lãnh đạo hai bên trao biểu tượng. (Ảnh: Huy Bình-Minh Luyến/Vietnam+)

Nhận lời mời của Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Ấn Độ, Đoàn đại biểu cán bộ chính trị cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam, do Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị dẫn đầu đã thăm hữu nghị chính thức Ấn Độ.

Chiều 13/11, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng Ấn Độ ở New Delhi, Thượng tướng Lương Cường đã chào xã giao Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Nirmala Sitharaman.

Bộ trưởng Nirmala Sitharaman hoan nghênh Thượng tướng Lương Cường và Đoàn đại biểu cán bộ chính trị cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam sang thăm hữu nghị chính thức Ấn Độ, coi đây là biểu hiện sự cụ thể hóa mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước. Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ đánh giá cao vị trí, vai trò và những đóng góp của Việt Nam đối với khu vực và đề nghị trong thời gian tới, hai bên tiếp tục phát huy kết quả hợp tác quốc phòng thời gian vừa qua, tiếp tục hợp tác theo những văn bản được ký kết, trong đó có Thỏa thuận về “Tuyên bố Tầm nhìn chung về Hợp tác quốc phòng Việt Nam​-Ấn Độ giai đoạn 2015-2020."

Thượng tướng Lương Cường cảm ơn Bộ trưởng Nirmala Sitharaman đã dành thời gian tiếp đoàn và chúc mừng bà được bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng. Đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã chuyển lời thăm hỏi của Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam tới Bộ trưởng Nirmala Sitharaman.

Việt Nam-Ấn Độ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng ảnh 2Thượng tướng Lương Cường chào xã giao Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Nirmala Sitharaman. (Ảnh: Huy Bình-Minh Luyến/Vietnam+)

Thượng tướng Lương Cường bày tỏ chuyến thăm của Đoàn cán bộ chính trị cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam là một hoạt động trong năm kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam​-Ấn Độ. Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam khẳng định Đảng, Nhà nước và Quân đội nhân dân Việt Nam luôn trân trọng mối quan hệ truyền thống hữu nghị đã được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công xây dựng và vun đắp. Thượng tướng Lương Cường mong muốn với vai trò của mình, Ấn Độ có đóng góp tích cực đối với việc duy trì hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực, cũng như đóng góp thiết thực cho các cơ chế an ninh khu vực.


[Việt Nam và Ấn Độ sẵn sàng chia sẻ vấn đề song phương, đa phương]

Thượng tướng Lương Cường tin tưởng rằng với tiềm năng sẵn có và mối quan hệ truyền thống, trong thời gian tới, quan hệ quốc phòng sẽ đạt được mục tiêu và thiết thực hơn nữa. Thượng tướng Lương Cường đề nghị Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ tiếp tục ủng hộ, chỉ đạo để quan hệ quốc phòng sẽ có những đóng góp tích cực hơn nữa vào mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Trước đó, sáng 13/11, tại trụ sở Bộ Quốc phòng Ấn Độ, Lễ đón chính thức Đoàn đại biểu cán bộ chính trị cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam đã được tổ chức trọng thể. Ngay sau lễ đón, Thượng tướng Lương Cường đã Hội đàm với Bí thư Quốc phòng Ấn Độ Sanjay Mitra.

Ông Sanjay Mitra hoan nghênh đoàn đại biểu cán bộ chính trị cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam sang thăm hữu nghị chính thức Ấn Độ, đồng thời cho rằng chuyến thăm sẽ góp phần quan trọng nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống giữa quân đội và nhân dân hai nước, góp phần đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện hai nước ngày càng có hiệu quả thiết thực. Ông Sanjay Mitra bày tỏ Việt Nam và Ấn Độ là hai quốc gia có quan hệ hữu nghị tốt đẹp, Ấn Độ mong muốn phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị với Việt Nam.

Việt Nam-Ấn Độ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng ảnh 3Thượng tướng Lương Cường đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm Liệt sỹ Ấn Độ. (Ảnh: Huy Bình-Minh Luyến/Vietnam+)

Thay mặt đoàn đại biểu cán bộ chính trị cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Lương Cường cảm ơn sự đón tiếp thịnh tình, chu đáo mà Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã dành cho đoàn. Về quan hệ hai nước, Thượng tướng Lương Cường nhấn mạnh Việt Nam và Ấn Độ có lịch sử quan hệ gắn bó lâu đời, truyền thống, hữu nghị, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Jawaharlal Nehru đặt nền móng và nhân dân hai nước chung tay vun đắp đang ngày càng phát triển tốt đẹp. Ấn Độ luôn là người bạn tin cậy, gần gũi và thủy chung của Việt Nam. Việt Nam vui mừng chứng kiến sự phát triển ngày càng lớn mạnh và ngày càng có vai trò quan trọng trong khu vực và trên thế giới của Ấn Độ. Đảng, Nhà nước, Nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ, đánh giá cao sự ủng hộ và giúp đỡ vô tư, trong sáng, hiệu quả của Chính phủ, Nhân dân và Quân đội Ấn Độ đã dành cho Việt Nam trong cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc đổi mới xây dựng đất nước hiện nay.

Tại buổi hội đàm, Thượng tướng Lương Cường và ông Sanjay Mitra nhất trí cho rằng việc củng cố tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước, trong đó có hợp tác quốc phòng là nhu cầu khách quan, phù hợp với lợi ích, nguyện vọng của nhân dân hai nước, góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương và rộng lớn hơn, đó là Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, trong đó Ấn Độ có vai trò hết sức quan trọng.

Tại hội đàm, hai bên đã trao đổi một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Hai bên đã nghiêm túc, tích cực triển khai các nội dung hợp tác theo các Thỏa thuận đã ký kết. Các lĩnh vực hợp tác không ngừng được phát triển và đi vào chiều sâu, hiệu quả thiết thực như: Hoạt động trao đổi đoàn các cấp; giao lưu sĩ quan trẻ; hợp tác giữa các lực lượng Lục quân, Không quân, Hải quân, Cảnh sát biển; hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, nghiên cứu chiến lược.... Trong hợp tác đào tạo, Chính phủ Ấn Độ đã dành nhiều suất học bổng cho Quân đội nhân dân Việt Nam. Hai bên cũng chia sẻ kinh nghiệm xây dựng Lực lượng vũ trang, thực hiện chính sách đối với quân nhân và gia đình quân nhân tại ngũ, giải ngũ, chính sách đối với thương binh, liệt sĩ. Thời gian tới, hai bên thống nhất tiếp tục tăng cường quan hệ toàn diện, đưa hợp tác giữa hai quân đội đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực.

Việt Nam-Ấn Độ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng ảnh 4Thượng tướng Lương Cường duyệt đội danh dự. (Ảnh: Huy Bình-Minh Luyến/Vietnam+)

Để góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng trong thời gian tới, Thượng tướng Lương Cường đề nghị hai bên tích cực triển khai hiệu quả các nội dung của bản ghi nhớ Hợp tác quốc phòng và “Tuyên bố Tầm nhìn chung về Hợp tác quốc phòng Việt Nam-Ấn Độ giai đoạn 2015-2020."

Cũng tại buổi hội đàm, Thượng tướng Lương Cường đã giới thiệu khái quát về chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Thượng tướng Lương Cường cho rằng tuy quân đội hai nước có một số khác biệt về cơ cấu tổ chức nhưng những vấn đề cơ bản như huấn luyện, nâng cao ý chí và bản lĩnh chiến đấu, tinh thần rèn luyện vượt qua khó khăn gian khổ, sẵn sàng hy sinh, cống hiến phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân đều tương đồng. Thượng tướng Lương Cường khẳng định: “Chúng tôi cho rằng sức mạnh quân đội do nhiều yếu tố tạo thành, nếu yếu tố vũ khí trang bị là quan trọng không thể thiếu thì yếu tố con người là quyết định. Thực tiễn các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, giành độc lập dân tộc và bảo vệ Tổ quốc của Việt Nam đã khẳng định điều đó. Chính vì vậy, Quân đội nhân dân Việt Nam một mặt luôn chú trọng hiện đại hóa để đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc; mặt khác không ngừng tăng cường giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu, quyết tâm đánh thắng kẻ thù trong mọi tình huống cho quân nhân.''

Trước đó, sáng cùng ngày, Đoàn đại biểu cán bộ chính trị cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam đã đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm Liệt sỹ Ấn Độ (India Gate). Tối cùng ngày, Thượng tướng Lương Cường cùng đoàn đã dự lễ chiêu đãi trọng thể tại do Bí thư Quốc phòng Ấn Độ Sanjay Mitra tổ chức./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục