Việt Nam-Anh tăng hợp tác thông tin-truyền thông

Việt Nam cùng Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác trong thông tin và truyền thông.
Ngày 14/10 tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam cùng Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Việt Nam và Chính phủ Anh mong muốn đẩy mạnh hợp tác song phương trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, đặc biệt ở bốn vấn đề là trao đổi thông tin, kinh nghiệm, quan điểm và tăng cường hợp tác về xây dựng luật và các chính sách quản lý liên quan trong lĩnh vực thông tin và truyền thông; khuyến khích và hỗ trợ việc hợp tác giữa các doanh nghiệp thông tin và truyền thông của hai nước nhằm góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng và cung cấp dịch vụ thông tin và truyền thông; tăng cường và ưu tiên hợp tác phát triển nguồn nhân lực và hỗ trợ các chương trình đào tạo; khuyến khích và ủng hộ việc trao đổi và hợp tác giữa các chuyên gia và cán bộ kỹ thuật của hai nước trong việc nghiên cứu phát triển các dịch vụ và công nghệ mới.

Bản ghi nhớ cũng xác định một số phương hướng hợp tác cụ thể trong lĩnh vực báo chí, bao gồm: tăng cường đối thoại chính sách giữa các cơ quan chuyên môn về vai trò của báo chí trong xã hội; trao đổi ý kiến về việc hoàn thiện và thực thi pháp luật liên quan đến hoạt động của báo chí tại Việt Nam; tăng cường hợp tác liên quan đến hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ nhà báo Việt Nam nhằm xây dựng một nền báo chí mang tính chuyên nghiệp, có khả năng tương tác cao với công chúng.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn cho biết, việc ký kết bản ghi nhớ là một minh chứng cụ thể cho quan hệ đối tác chiến lược mà Anh và Việt Nam vừa thiết lập tháng Chín vừa qua. Đặc biệt, điều này thực sự có ý nghĩa khi diễn ra đúng một ngày trước khi phái đoàn của Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam do Thứ trưởng dẫn đầu sang Anh để tìm hiểu về hoạt động báo chí.

Dự kiến, đoàn sẽ tới làm việc tại các hãng thông tấn, báo chí của Anh như BBC, Reuters và Ủy ban giải quyết khiếu nại tố cáo báo chí. Đây là đoàn đại biểu cao cấp đầu tiên của Việt Nam sang Anh làm việc sau khi Việt Nam và Anh chính thức thiết lập quan hệ đối tác chiến lược./.

Việt Hà (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục