Việt Nam-Argentina bàn về đàm phán thương mại

Đoàn công tác của Ủy ban Hợp tác kinh tế quốc tế có chuyến công tác tới Argentina trao đổi kinh nghiệm đàm phán thương mại đa phương.
Từ ngày 21-24/3, đoàn công tác của Ủy ban Hợp tác kinh tế quốc tế do Thứ trưởng Ngoại giao Đoàn Xuân Hưng dẫn đầu đã có chuyến công tác trao đổi kinh nghiệm về đàm phán thương mại đa phương với các quan chức ngoại giao và thương mại quốc tế của Chính phủ Argentina.

Phát biểu trong cuộc gặp mặt, Thứ trưởng Đoàn Xuân Hưng bày tỏ vui mừng trước bước thành tựu vượt bậc trong trao đổi thương mại giữa hai nước, vượt mức 850 triệu USD trong năm 2010 cũng như những bước phát triển tốt đẹp của quan hệ song phương trong các lĩnh vực khác như chính trị, ngoại giao và văn hóa.

Thứ trưởng Đoàn Xuân Hưng khẳng định tầm quan trọng của thương mại quốc tế trong quá trình phát triển kinh tế của mỗi nước, đồng thời bày tỏ hy vọng Việt Nam và Argentina tăng cường hợp tác trong các diễn đàn kinh tế đa phương.

Về phần mình, các chuyên gia đàm phán thương mại đa biên của Argentina đã trình bày quan điểm và kinh nghiệm của mình trong các cuộc thương lượng trong khuôn khổ Tổ chức Thương mại quốc tế (WTO) trong các lĩnh vực như nông nghiệp, dịch vụ, quy định của WTO, trong đó nhấn mạnh lập trường bảo vệ quyền lợi của các nước đang phát triển, hướng tới thương mại công bằng và mở rộng đàm phán cho tất cả các quốc gia.

Ngoài ra, chuyên gia hai nước cũng đã trao đổi kinh nghiệm xung quanh những vấn đề như Hệ thống Ưu đãi thương mại toàn cầu, giải quyết tranh chấp tại WTO và quá trình phát triển liên kết khu vực của Khối Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục