Việt Nam-Australia hợp tác bảo vệ người lao động

Công đoàn hai nước Việt Nam-Australia đã cam kết hợp tác thúc đẩy việc làm bền vững, bảo vệ các quyền của người lao động.
Ngày 15/5 tại Hà Nội, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng và Chủ tịch Hội đồng Công đoàn Australia, Ged Kearney đã ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Hội đồng Công đoàn Australia.

Hai bên nhất trí cam kết coi việc thúc đẩy việc làm bền vững cho người lao động thông qua việc thúc đẩy và bảo vệ quyền của người lao động, cải thiện điều kiện sống và việc làm, giảm thất nghiệp và xóa bỏ đói nghèo là nhiệm vụ cấp bách.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Hội đồng Công đoàn Australia tăng cường hợp tác nhằm đảm bảo và thực hiện có hiệu quả Bộ Luật Lao động và Luật Công đoàn trong việc công nhận và thúc đẩy quyền lợi của người lao động phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế; đảm bảo tiền lương và các điều kiện làm việc tốt hơn cho người lao động thông qua thương lượng tập thể ở cấp cơ sở và cấp ngành, thực hiện các chương trình giáo dục, dạy nghề và an sinh xã hội nhằm đem lại lợi ích cho người lao động và gia đình họ…

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Hội đồng Công đoàn Australia ghi nhận tầm quan trọng của sự phối hợp và đoàn kết giữa các công đoàn trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương và trên thế giới trong việc thúc đẩy các tiêu chuẩn lao động quốc tế và đạt được một quá trình toàn cầu hoá công bằng và bền vững trên cơ sở có đủ việc làm và việc làm bền vững cho tất cả mọi người.

Hai bên khẳng định sự cần thiết chia sẻ thông tin về thị trường lao động và các chính sách của các công ty giữa công đoàn hai bên góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn và tăng cường tình đoàn kết quốc tế.

Hội đồng Công đoàn Australia khẳng định tiếp tục ủng hộ Công đoàn Việt Nam, đồng thời cam kết hỗ trợ các hoạt động của APHEDA tại Việt Nam và trao đổi với Tổng Liên đoàn Việt Nam về những lĩnh vực ưu tiên cho các dự án hợp tác…

Trước đó, hai bên đã hội đàm trao đổi thông tin, kinh nghiệm hoạt động công đoàn ở mỗi nước; đồng thời khẳng định tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn khu vực và quốc tế; thường xuyên tổ chức các đoàn trao đổi kinh nghiệm hoạt động công đoàn giữa hai tổ chức.

Phát biểu tại cuộc hội đàm, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Đặng Ngọc Tùng bày tỏ tự hào về mối quan hệ hữu nghị lâu đời, truyền thống giữa phong trào công đoàn hai nước Việt Nam-Australia trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước ngày nay cùa Việt Nam.

“Chúng tôi đánh giá cao sự trợ giúp rất có hiệu quả của APHEDA trong việc tăng cương năng lực cho Công đoàn Việt Nam trong các lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động, đào tạo kỹ năng thương lượng thoả ước lao động tập thể cho cán bộ công đoàn cơ sở ở các vùng kinh tế trọng điểm như Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương và gần đây là Hải Dương và Hải Phòng…” - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh, đồng thời ông tin tưởng rằng quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Công đoàn hai nước sẽ được tăng cường và phát triển hơn nữa trong thời gian tới./.

Nguyễn Bích Thủy (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục