Việt Nam-Bangladesh tăng cường hợp tác kinh tế

Phó Thủ tướng cho rằng Việt Nam-Bangladesh cần tăng cường trao đổi các đoàn cấp cao, thúc đẩy hợp tác nông nghiệp, văn hóa, du lịch.
Chiều 23/7, tại Trụ sở Chính phủ, trong buổi tiếp bà Dipu Moni, Bộ trưởng Ngoại giao Bangladesh, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, hai nước cần tăng cường hơn nữa các đoàn cấp cao, thúc đẩy quan hệ song phương và đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực nông nghiệp, văn hóa, giáo dục, y tế, du lịch.

Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh đến quan hệ hợp tác lâu đời giữa Việt Nam và Bangladesh, hai nước có nhiều điểm tương đồng. Việt Nam và Bangladesh cũng là hai trong năm quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu. Vì vậy, Phó Thủ tướng đề nghị hai nước cần tăng cường trao đổi, hợp tác để đối phó với những biến đổi bất thường của khí hậu.

Phó Thủ tướng cho rằng, Việt Nam và Bangladesh cần mở rộng hơn nữa, tăng cường trao đổi kinh nghiệm xóa đói giảm nghèo, nâng cao mức sống của người dân, giải quyết các vấn đề an sinh xã hội. Đây là một trong những vấn đề mà Việt Nam luôn quan tâm, tập trung giải quyết.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh, hai nước cần thúc đẩy hợp tác hơn nữa trong đầu tư, thương mại, giáo dục đào tạo, giao lưu văn hóa, du lịch.

Bà Dipu Moni nhất trí với Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng về những đề xuất cũng như những điểm chung giữa hai nước; chúc mừng những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời cho rằng, thời gian qua Việt Nam đã thu hút tốt đầu tư nước ngoài và Bangladesh rất muốn học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam.

Bà Dipu Moni mong muốn hai bên sẽ tạo thuận lợi đối với việc miễn thị thực cho công dân hai nước. Bangladesh và Việt Nam cần tăng cường trao đổi trên lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp để tạo nhiều cơ hội cho các nhà doanh nghiệp, liên doanh vì hiện nay kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai bên vẫn còn khiêm tốn chưa tương xứng với tiềm năng của hai nước./.

Đỗ Quyên (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục