Phát biểu trong lễ ký kết, Đại sứ Nguyễn Mạnh Dũng và Bộ trưởng Annemie nhấn mạnh việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Việt Nam và Bỉ về các vấn đề di cư thể hiện mong muốn tăng cường hơn nữa sự hợp tác song phương trong lĩnh vực này, đặc biệt là tạo thuận lợi cho việc di cư hợp pháp, chống nhập cư bất hợp pháp, đảm bảo việc hồi hương người nhập cư bất hợp pháp.
Việt Nam là quốc gia châu Á đầu tiên ký với Bỉ Bản ghi nhớ về các vấn đề di cư. Văn kiện này có hiệu lực trong 5 năm, và sẽ tự động được gia hạn 5 năm một lần, nếu không bên nào có kiến nghị bác bỏ hay sửa đổi./.
(TTXVN/Vietnam+)