Việt Nam-Brazil tăng phối hợp và ủng hộ lẫn nhau

Tại Phiên tham khảo chính trị Việt Nam-Brazil, hai bên cam kết tăng cường phối hợp, ủng hộ nhau tại các diễn đàn đa phương và quốc tế.
Tại Phiên tham khảo chính trị Việt Nam-Brazil, hai bên cam kết tiếp tục tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương như Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), cũng như phối hợp thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN và Khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur).

Cũng trong Phiên tham khảo chính trị do Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Brazil Maria Edileuza Fontenele Reis chủ trì, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình và hoạt động đối ngoại của mỗi nước, nhất trí đánh giá quan hệ đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Brazil được thiết lập từ tháng 5/2007 tiếp tục phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, nổi bật là kim ngạch trao đổi thương mại không ngừng gia tăng nhanh ở mức 30-40%/năm và năm 2010 đạt khoảng 800 triệu USD.

Bên cạnh việc thúc đẩy triển khai thực hiện các thỏa thuận Cấp cao và các văn kiện hợp tác song phương đã ký kết trên các lĩnh vực kinh tế, năng lượng, văn hóa, khoa học-công nghệ, y học, đấu tranh chống đói nghèo…, hai bên khẳng định sớm hoàn tất các thủ tục cần thiết để ký kết Hiệp định khung về hợp tác kỹ thuật giữa Chính phủ hai nước, tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai các chương trình, dự án hợp tác cụ thể.

Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy việc đàm phán các thỏa thuận hợp hợp tác trên các lĩnh vực nông nghiệp, tránh đánh thuế song trùng, khuyến khích và bảo hộ đầu tư, giáo dục-đào tạo và phối hợp với các bộ, ngành liên quan chuẩn bị nội dung cho Khóa họp II của Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam-Brazil tại Hà Nội trong năm 2011.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, Thứ trưởng Maria Edileuza Fontenele Reis chúc mừng thành công của Việt Nam trên cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2010, coi đó là những đóng góp tích cực vào việc củng cố môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực. Phía Việt Nam khẳng định ủng hộ Brazil phát triển mở rộng quan hệ hợp tác với ASEAN.

Nhận lời mời của Bộ Ngoại giao Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Brazil Maria Edileuza Fontenele Reis thăm Việt Nam từ ngày 19 đến 21/11, tiến hành Phiên tham khảo chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao với Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, gặp trao đổi với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đào Việt Trung, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh và lãnh đạo Viện Khoa học Xã hội Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục