Việt Nam-Campuchia hợp tác phát triển nguồn nhân lực thống kê

Phát triển nguồn nhân lực ngành thống kê là một trong những nội dung chính được đưa ra tại Cuộc họp lần thứ 6 giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam và Campuchia.
Việt Nam-Campuchia hợp tác phát triển nguồn nhân lực thống kê ảnh 1Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Campuchia ký biên bản cuộc họp. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Phát triển nguồn nhân lực ngành thống kê là một trong những nội dung chính được đưa ra tại Cuộc họp lần thứ 6 giữa Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam và Bộ trưởng cao cấp, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Vương quốc Campuchia tổ chức tại Hà Nội, sáng 10/3.

Hai bên đánh giá cao những kết quả thực hiện Biên bản hợp tác giữa Bộ Kế hoạch hai nước trong năm 2014, góp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội và củng cố mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh giới thiệu những kết quả Việt Nam đã đạt được trong năm 2014. Bộ trưởng nhận định kinh tế Việt Nam đang tăng trưởng tốt, an sinh xã hội ổn định, đồng thời bày tỏ tin tưởng, Việt Nam có đầy đủ điều kiện để đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP 6,2% và lạm phát dưới 5% trong năm 2015.

Ông Chhay Than, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Vương quốc Campuchia cũng giới thiệu về nền kinh tế của Vương quốc Campuchia. Từ năm 2010-2014, GDP của nước này đạt trên 7%/năm, mức tăng trưởng nhanh trong khu vực, tỷ lệ lạm phát ở mức 3-4%/năm, an ninh lương thực đảm bảo.

Về đầu tư, đến nay, Việt Nam có 128 dự án đầu tư vào Campuchia với tổng vốn đầu tư 49,6 triệu USD. Ngược lại, Campuchia có 3 dự án đầu tư vào Việt Nam với các lĩnh vực năng lượng, thủy điện, trồng cây caosu… Dự kiến, trong năm 2015, kim ngạch thương mại song phương sẽ đạt 5 tỷ USD, du lịch ngày càng tăng, thúc đẩy đơn giản hóa thủ tục thanh toán ngân hàng….

Kết thúc cuộc họp, hai bên khẳng định sự cần thiết trong việc phát triển nguồn nhân lực ngành thống kê của Campuchia, nhất trí nâng cấp trang thông tin điện tử Khu vực Tam giác vàng phát triển ba nước Lào, Campuchia, Việt Nam.

Hai bên đánh giá cao nhóm kỹ thuật hai bộ đã nỗ lực tính giá trị gia tăng, giá trị sản xuất tại một số tỉnh Campuchia, cũng như hài lòng với nỗ lực của nhóm chuyên viên hai bộ cùng phối hợp xây dựng Bản dự thảo khung “Kết nối hai nền kinh tế” theo sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ hai nước.

Cũng tại cuộc họp, hai bộ đã ký kết Biên bản cuộc họp lần thứ 6 cấp bộ trưởng giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Kế hoạch Vương quốc Campuchia, trong đó thống nhất về các biện pháp cần thiết để tăng cường sự hợp tác của hai bộ và nhất trí về các hoạt động hợp tác trong năm 2015./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục