Việt Nam-Campuchia ký kết trong lĩnh vực lâm nghiệp

Việt Nam và Campuchia sẽ tăng cường hợp tác nhiều mặt như trao đổi thông tin, phòng chống cháy rừng, kiểm soát vận chuyển, buôn bán gỗ.
Ngày 27/6, tại Hà Nội, Việt Nam và Campuchia đã ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực lâm nghiệp nhằm thúc đẩy hợp tác giữa hai quốc gia trong lĩnh vực này.

Ông Nguyễn Bá Ngãi, Phó tổng cục Tổng cục lâm nghiệp, đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tiến sỹ Chea Sam Ang, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp , Bộ Nông Lâm nghiệp và Thủy sản Vương Quốc Campuchia đã ký Biên bản trên.

Ông Chea Sam Ang cho biết, theo Biên bản ghi nhớ, hai bên sẽ tăng cường hợp tác nhiều mặt như trao đổi thông tin, phòng chống cháy rừng, kiểm soát vận chuyển, buôn bán gỗ và động vật hoang dã, bảo tồn đa dạng sinh học.

Đồng thời, hai bên sẽ phối hợp thực hiện các hoạt động nhằm thích ứng với sự thay đổi của thị trường quốc tế về gỗ và sản phẩm từ gỗ; tăng cường hợp tác song phương về thực thi các cam kết, công ước của khu vực và quốc tế về lâm nghiệp và các lĩnh vực liên quan đến lâm nghiệp mà hai bên là thành viên. Biển bản có hiệu lực trong 5 năm.

Theo ông Nguyễn Bá Ngãi, Việt Nam và Campuchia đã có mối quan hệ lâu năm về lĩnh vực lâm nghiệp. Việt Nam luôn đánh giá cao sự hợp tác lâm nghiệp giữa hai quốc gia trong thời gian quan và nhận thấy sự cần thiết phải mở rộng và đẩy mạnh hơn nữa hiệu quả thiết thực của sự hợp tác trong thời gian tới, đặc biệt là trong các hoạt động chung như về phòng cháy, chữa cháy rừng, kiểm soát vận chuyển buôn bán gỗ và động vật hoang dã, quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên khu vực biên giới hai nước.

Rừng có vai trọng quan trọng đối với sự phát triển kinh tế, xã hội, môi trường bền vững của mỗi quốc gia, đặc biệt là Campuchia và Việt Nam. Chính vì vậy, việc hợp tác để cùng nhau bảo về rừng là điều rất cần thiết và Biên bản ghi nhớ sẽ là cơ sở để tăng cường hợp tác hơn nữa giữa hai Tổng cục, ông Chea Sam Ang đã khẳng định../.

Ngọc Dung (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục