"Việt Nam-Campuchia nâng cao hiệu quả hợp tác toàn diện"

Thủ tướng Campuchia Hun Sen khẳng định sẽ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương của Campuchia tiếp tục phối hợp tốt với Việt Nam.
"Việt Nam-Campuchia nâng cao hiệu quả hợp tác toàn diện" ảnh 1Thủ tướng Hun Sen bắt tay Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh trước lúc vào buổi tiếp. (Ảnh: Trần Chí Hùng/Vietnam+)

Nhân dịp thăm Campuchia và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 13 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam – Campuchia về hợp tác Kinh tế, Văn hóa, Khoa học – Kỹ thuật, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã đến chào xã giao Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Hun Sen.

Tại cuộc gặp, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã chuyển lời thăm hỏi và những lời chúc tốt đẹp nhân dịp đầu năm mới của các vị lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Thủ tướng Hun Sen; chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện mà nhân dân Campuchia dưới sự lãnh đạo của Chính phủ Hoàng gia Campuchia do Thủ tướng Hun Sen đứng đầu đã đạt được trong 35 năm qua kể từ sau ngày Campuchia lật đổ chế độ diệt chủng (7/1/1979).

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh bày tỏ tin tưởng dưới sự trị vì của Quốc vương Norodom Sihamoni, sự lãnh đạo của Quốc hội và Chính phủ mới nhiệm kỳ V, nhân dân Campuchia sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn, toàn diện hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng đất nước Campuchia phát triển phồn vinh, có vai trò và vị thế ngày càng cao ở khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng Hun Sen bày tỏ sự hài lòng trước đà phát triển tích cực của quan hệ hợp tác hai nước trong thời gian qua, thể hiện sinh động qua chuyến thăm chính thức Việt Nam vừa qua của ông (ngày 26-28/12/2013), cũng như chuyến thăm làm việc tại Campuchia của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (ngày 12-14/1/2014); đánh giá cao vai trò quan trọng của cơ chế Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - Campuchia trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước, đặc biệt trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm và có thể đẩy mạnh.

Nhân dịp này, Thủ tướng Hun Sen cũng khẳng định sẽ tiếp tục chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương của Campuchia tiếp tục phối hợp tốt với Việt Nam nhằm phát huy những thành tựu đã đạt được, nỗ lực triển khai các nội dung hợp tác đã được Lãnh đạo cấp cao hai nước thỏa thuận nhằm mở rộng và nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác toàn diện trong thời gian tới, vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển ở khu vực và trên thế giới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục