Việt Nam-Campuchia phối hợp phòng chống sốt rét

Ngành y tế Việt Nam và Campuchia đang phối hợp thực hiện phòng chống sốt rét cho nhân dân hai nước trên địa bàn các huyện biên giới.
Ngành y tế tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Mondulkiri của Campuchia đang phối hợp thực hiện phòng chống sốt rét cho nhân dân các huyện biên giới của hai nước, gồm Ea Súp, Buôn Đôn (Đắk Lắk) và Koah Nheak (Mondulkiri).

Theo đó, các đơn vị y tế của tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh Mondulkiri thực hiện việc phun hóa chất tồn lưu có tính chất chống muỗi sốt rét để bảo vệ cho gần 100.000 dân ở vùng có nguy cơ bị mắc sốt rét cao thuộc khu vực biên giới của hai tỉnh.

Hai bên cũng tổ chức tẩm màn bằng hóa chất chống muỗi và tuyên truyền người dân sử dụng màn khi đi ngủ; xét nghiệm phát hiện và sử dụng thuốc đặc trị điều trị dứt điểm cho các bệnh nhân mắc sốt rét lâm sàng.

Các huyện biên giới của hai tỉnh Đắk Lắk và Mondulkiri là vùng có nguy cơ bị mắc sốt rét cao, do địa bàn cách trở, kiến thức về sốt rét của người dân còn hạn chế và nguy cơ lan truyền cao do sự giao lưu qua lại biên giới.

Thời gian qua nhờ sự phối hợp chặt chẽ và tăng cường công tác phòng chống sốt rét nên loại dịch bệnh này ở vùng biên giới của hai tỉnh đã được khống chế, đẩy lùi. Ngành y tế hai tỉnh phấn đấu trong năm 2010 sẽ giảm thêm khoảng 20% tỷ lệ người mắc sốt rét so với năm trước và không để dịch sốt rét xảy ra trên địa bàn./.

Việt Dũng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục