Việt Nam-Campuchia phòng chống vũ khí hóa học

Trụ sở Viện Nghiên cứu và Thí nghiệm hóa học Campuchia được hỗ trợ bởi Bộ Tư lệnh Binh chủng hóa học QĐND Việt Nam đã được khánh thành.
Sáng 22/11, tại tỉnh Kongpong Chnang, cách thủ đô Phnom Penh khoảng 70km, cơ quan Tổng thư ký Ủy ban Quốc gia phòng chống Vũ khí hóa học, nguyên tử, sinh học và phóng xạ Campuchia đã tổ chức lễ khánh thành trụ sở Viện Nghiên cứu và Thí nghiệm hóa học của Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia về vũ khí hóa học Campuchia.

Công trình được xây dựng bằng nguồn tài chính hỗ trợ của Bộ Tư lệnh Binh chủng hóa học Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, tham dự buổi lễ có Đại tướng Mươn Sam Phan - Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Campuchia, Tiến sỹ Son Chay - Tổng thư ký Ủy ban Quốc gia về phòng chống vũ khí hóa học Campuchia, Thiếu tướng Phạm Quốc Trung - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Binh chủng Hóa học Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đại tá Nguyễn Anh Dũng - Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Campuchia, cùng các thành viên Ủy ban Quốc gia về phòng chống vũ khí hóa học Campuchia và đại diện một số quân, binh chủng thuộc Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Thay mặt Đại tướng Tea Bank, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về phòng chống vũ khí hóa học Campuchia, Đại tướng Mươn Sam Phan đánh giá cao và cảm ơn sự giúp đỡ của Bộ Tư lệnh Binh chủng hóa học Quân đội Nhân dân Việt Nam đối với Ủy ban Quốc gia về vũ khí hóa học Campuchia. Đại tướng Mươn Sam Phan khẳng định sự hy sinh xương máu của Bộ đội tình nguyện Việt Nam đã góp phần to lớn giúp dân tộc Campuchia thoát khỏi sự diệt chủng của chế độ Khmer Đỏ.

Ông cũng bày tỏ tin tưởng từ trước tới nay và trong tương lai, tình đoàn kết giữa quân đội nhân dân, chính phủ hai nước Campuchia - Việt Nam sẽ mãi mãi trường tồn trong tình anh em láng giềng hữu nghị.

Thiếu tướng Phạm Quốc Trung nhấn mạnh, công trình Viện Nghiên cứu và Thí nghiệm xây dựng bằng tiền hỗ trợ của Việt Nam được khánh thành ngày hôm nay là một minh chứng sống động cho hiệu quả hợp tác giữa Binh chủng hóa học Quân đội Nhân dân Việt Nam và Ủy ban Quốc gia phòng chống Vũ khí hóa học Campuchia, thể hiện tình đoàn kết hữu nghị giữa quân đội và nhân dân hai nước.

Hy vọng trong tương lai, Viện Nghiên cứu và Thí nghiệm này sẽ phát huy hiệu quả cao, đóng góp xứng đáng vào nhiệm vụ phòng chống vũ khí hóa học cũng như các tác nhân độc hại, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước Campuchia phồn vinh.

Công trình Viện Nghiên cứu và Thí nghiệm hóa học của Tổng thư ký Ủy ban Quốc gia về vũ khí hóa học Campuchia được xây dựng trên tổng diện tích 2ha, gồm một tòa nhà hai tầng với hơn chục phòng làm việc, nghiên cứu và thí nghiệm, được lắp đặt đầy đủ hệ thống điện, nước.

Công trình được khởi công ngày 10/6/2012 và hoàn thành trong thời gian 5 tháng./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục