Việt Nam-Campuchia tăng cường hợp tác viễn thông

Chiều 27/9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Bộ trưởng Bộ Bưu chính viễn thông Campuchia So Khun đang thăm, làm việc tại Việt Nam.
Chiều 27/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Bộ trưởng Bộ Bưu chính viễn thông Campuchia So Khun đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Hoan nghênh chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của Bộ trưởng So Khun, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng chuyến thăm của Bộ trưởng sẽ là đóng góp thiết thực vào thúc đẩy quan hệ hợp tác chung giữa hai nước.

Nhấn mạnh trong thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa Bộ Thông tin và Truyền thông của Việt Nam và Bộ Bưu Chính viễn thông của Campuchia đã hợp tác hết sức chặt chẽ, hiệu quả, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn hai Bộ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hợp tác trên các lĩnh vực nhất là trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng luật pháp liên quan đến lĩnh quản lý, phát triển ngành bưu chính viễn thông.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng cảm ơn Campuchia đã tạo điều kiện thuận lợi cho Tập đoàn Viettel sang hợp tác đầu tư, phát triển mạng lưới viễn thông tại Campuchia, qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước.

Cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dành thời gian tiếp, Bộ trưởng So Khun cho biết Campuchia mong muốn được tăng cường hơn nữa hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực thông tin, truyền thông cũng như mong muốn được Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm phát triển lĩnh vực này với Campuchia.

Bộ trưởng So Khun khẳng định Campuchia luôn chào đón và tạo các điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp viễn thông của Việt Nam sang hợp tác, thực hiện các dự án phát triển mạng lưới cáp quang, viễn thông… tại Campuchia./.

Thiện Thuật (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục