Việt Nam-Campuchia tăng hợp tác hữu nghị

Trong khuôn khổ chuyến thăm Campuchia, ngày 10/3, đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia do ông Vũ Mão, chủ tịch Hội, dẫn đầu đã làm việc với phái đoàn Hội Hữu nghị Campuchia-Việt Nam do bà Men Sam An, Phó Thủ tướng kiêm Chủ tịch Hội, dẫn đầu.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Campuchia, ngày 10/3, đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia do ông Vũ Mão, chủ tịch Hội, dẫn đầu đã làm việc với phái đoàn Hội Hữu nghị Campuchia-Việt Nam do bà Men Sam An, Phó Thủ tướng kiêm Chủ tịch Hội, dẫn đầu.

Tại buổi làm việc, hai bên đánh giá kết quả hợp tác song phương thời gian qua và thảo luận các biện pháp tăng cường hợp tác thời gian tới.

Hai bên cũng nhất trí sẽ xúc tiến việc thành lập các chi hội hữu nghị giữa các tỉnh biên giới hai nước, đồng thời thỏa thuận tiến hành các cuộc gặp thường kỳ giữa hai Hội hai năm một lần, tổ chức luân phiên tại mỗi nước.

Phó Thủ tướng Men Sam An đánh giá cao chuyến thăm lần này của phái đoàn Việt Nam, nhấn mạnh quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước ngày càng củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực; Campuchia luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác chặt chẽ giữa hai nước.

Cùng ngày, đoàn Việt Nam cũng được Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Chea Sim và Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin tiếp thân mật.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Campuchia lần này (từ 9 đến 13/3), đoàn đã thăm và tặng quà cho Hội người Việt Nam đô thành Phnom Penh, đồng thời có kế hoạch thăm một số địa phương của Campuchia, trong đó có tỉnh Svay Rieng và Siem Reap, gặp gỡ các chi hội người Việt Nam tại các địa phương này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục