Việt Nam-Campuchia-Lào hợp tác khu vực biên giới

Hội nghị lần 2 Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Việt Nam, Campuchia, Lào về vai trò nghị viện trong Khu vực Tam giác đã kết thúc ngày 8/7.
Ngày 8/7, Hội nghị lần thứ hai Ủy ban Đối ngoại Quốc hội ba nước Việt Nam, Campuchia và Lào bàn về “Vai trò của nghị viện trong việc thúc đẩy, phát huy và tăng cường sự phát triển của Khu vực Tam giác biên giới ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam” (CLV DTA), tổ chức tại tỉnh Kratie của Campuchia, đã kết thúc tốt đẹp sau ba ngày làm việc.

Tham dự hội nghị có đoàn Việt Nam do ông Nguyễn Văn Son, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội dẫn đầu; đoàn Lào do ông Saysomphone Phomvihane, Phó Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội dẫn đầu; đoàn Campuchia do ông Chheang Vun, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội làm trưởng đoàn.

Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin đã đến dự và chủ trì phiên họp khai mạc.

Tại hội nghị, ba phái đoàn đã điểm lại và đánh giá việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác giữa ba chính phủ về CLV DTA. Các bên cũng trao đổi về những hình thức hợp tác giữa nghị viện ba nước, nhất là giữa các ủy ban đối ngoại, trong việc giám sát và hỗ trợ chính phủ mỗi nước thực thi những cam kết đối với khu vực này.

Các bên thống nhất cần tăng cường phối hợp giám sát giữa ba ủy ban đối ngoại Quốc hội về những vấn đề cùng quan tâm, nhất là các cơ chế chính sách đã được thủ tướng ba nước thông qua hàng năm về Tam giác phát triển; mở rộng nội dung trao đổi, thảo luận về các vấn đề khác liên quan tới ba nước, ngoài vấn đề Tam giác phát triển tại các hội nghị sắp tới.

Ba phái đoàn cũng nhất trí sẽ có đề xuất các giải pháp và kiến nghị lên chính phủ và các cơ quan liên quan của nước mình sau khi tiến hành giám sát để giúp thúc đẩy nhanh tiến trình phát triển khu vực này.

Hội nghị lần này đã thông qua Thông cáo chung về “Vai trò của nghị viện trong việc thúc đẩy, phát huy và tăng cường sự phát triển khu vực Tam giác biên giới ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam.”

Thông cáo gồm 12 điểm nêu rõ: hội nghị hoàn toàn ủng hộ các nghị quyết cũng như tinh thần chủ đạo tại các cuộc họp giữa thủ tướng ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia từ năm 1999-2008; hoan nghênh chính phủ ba nước đã thông qua các cơ chế chính sách ưu đãi tầm quốc gia trong khu vực Tam giác phát triển; ghi nhận những kết quả bước đầu đáng khích lệ trong việc hợp tác tăng cường đầu tư giữa ba nước tại khu vực này.

Hội nghị kiến nghị chính phủ ba nước tiếp tục nỗ lực đẩy mạnh hợp tác đầu tư thương mại nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển so với các khu vực khác ở mỗi nước, đồng thời yêu cầu các cơ quan liên quan và cơ quan có thẩm quyền của ba nước tại khu vực Tam giác phát triển tiếp tục chú trọng hợp tác cùng nhau, tập trung ưu tiên vào việc thông qua các chính sách để góp phần xây dựng một môi trường đầu tự thuận lợi giúp đẩy nhanh sự phát triên.

Ủy ban Đối ngoại Quốc hội ba nước cũng nhất trí tăng cường hợp tác và phối hợp trong các vấn đề thúc đẩy việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác; thực hiện các điều ước song phương đã ký liên quan tới việc cắm mốc và tôn tạo cột mốc biên giới giữa ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia.

Ba Ủy ban cũng nhất trí cũng khuyến khích giao lưu gặp gỡ giữa các đại biểu địa phương nhằm trao đổi thông tin và kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp luật, giúp thực hiện hiệu quả việc phát triển khu vực Tam giác phát triển,

Hội nghị cũng nhất trí tổ chức hội nghị lần thứ ba Ủy ban Đối ngoại Quốc hội ba nước tại Lào vào năm 2011./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục