Việt Nam-Campuchia-Lào tăng hợp tác phòng chống tội phạm ma túy

Tình hình tội phạm buôn bán ma túy ngày càng diễn biến phức tạp đòi hỏi Việt Nam, Lào và Campuchia cần tăng cường sự gắn kết hơn nữa trong cuộc chiến phòng chống ma túy qua biên giới.
Việt Nam-Campuchia-Lào tăng hợp tác phòng chống tội phạm ma túy ảnh 1Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Ngày 9/12, tại Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Hội nghị cấp Bộ trưởng Việt Nam-Campuchia-Lào về hợp tác phòng, chống ma túy lần thứ 15.

Hội nghị do Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm của Việt Nam phối hợp với Ủy ban quốc gia phòng, chống ma túy của Vương quốc Campuchia và Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tổ chức.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm Việt Nam khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn mong muốn hợp tác chặt chẽ với Vương quốc Campuchia và Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, các nước trong khu vực và cộng đồng quốc tế trong phòng chống ma túy, phấn đấu góp phần vì sự phát triển lành mạnh, bền vững của mỗi dân tộc.

Phó Thủ tướng đánh giá, trước tình hình tội phạm buôn bán ma túy ngày càng diễn biến phức tạp trên thế giới và khu vực, hơn lúc nào hết, sự gắn kết giữa ba nước là yếu tố quan trọng trong cuộc chiến phòng chống ma túy của mỗi nước.

Hội nghị là diễn đàn quan trọng để cơ quan chức năng ba nước trao đổi đánh giá tình hình về những tồn tại, khó khăn, đề ra giải pháp phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau, tạo ra bước tiến mới trong công tác phòng chống và kiểm soát ma túy giữa ba nước thời gian tới nhằm tạo ra sức mạnh tổng hợp đẩy lùi, tiến tới giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh chống ma túy.

Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất đánh giá công tác thực hiện Hiệp định hợp tác phòng chống ma túy qua biên giới giữa ba nước thời gian qua được đẩy mạnh. Ngoài các hội nghị giao ban định kỳ, trao đổi thông tin và hợp tác đào tạo, các lực lượng chức năng thường xuyên phối hợp tuần tra, kiểm soát biên giới và đấu tranh chống tội phạm ma túy thẩm lậu qua biên giới, đạt được nhiều kết quả cụ thể.

Cơ quan chức năng ba nước phối hợp trao đổi 400 thông tin liên quan đến tội phạm ma túy. Nhờ những nguồn tin quan trọng đó, từ tháng 12/2014 đến nay, tại 19 tỉnh giáp biên giới với Campuchia và Lào đã phát hiện 1.813 vụ, lực lượng chức năng đã phá thành công 17 chuyên án, triệt xóa 21 đường dây, 12 tụ điểm phức tạp về ma túy, bắt giữ 2.506 đối tượng, thu giữ hơn 455kg heroine, trên 4.000kg cần sa khô, hơn 220.000 viên ma túy tổng hợp...

Bên cạnh kết quả đạt được, các đại biểu cũng cho rằng công tác phối hợp chống ma túy giữa ba nước vẫn còn hạn chế.

Trung tướng Đồng Đại Lộc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát-Bộ Công an Việt Nam cho biết việc phối hợp xác minh nhân thân, lai lịch đối tượng liên quan đến đường dây ma túy giữa ba nước còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu công tác; công tác quản lý đường biên giới còn nhiều bất cập.

Trung tướng Đồng Đại Lộc cho rằng, cơ quan chức năng ba nước cần tăng cường phối hợp truy bắt các đối tượng buôn bán ma túy lẩn trốn qua biên giới; tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân không tham gia trồng, buôn bán, sử dụng ma túy; mở rộng các chương trình xây dựng địa bàn biên giới không ma túy.

Hội nghị kéo dài đến ngày 10/12./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục