Việt Nam-Canada hợp tác đào tạo quản lý hành chính

Lãnh đạo Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Hành chính Quốc gia Quebec (Canada) đã cùng trao đổi kinh nghiệm và thảo luận khả năng hợp tác giữa hai viện trong một số lĩnh vực, nhất là công tác quản lý nhà nước và quản lý hành chính.

Lãnh đạo Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Hành chính Quốc gia Quebec (Canada) đã cùng trao đổi kinh nghiệm và thảo luận khả năng hợp tác giữa hai viện trong một số lĩnh vực, nhất là công tác quản lý nhà nước và quản lý hành chính.

Trong buổi làm việc nhân chuyến thăm Canada của đoàn đại biểu Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, do Phó Giám đốc Học viện Nguyễn Đăng Thành dẫn đầu, hai bên đã trao đổi các chương trình giảng dạy và những chuyến tham quan nghiên cứu của các học viên và giáo sư mỗi bên.

Lãnh đạo hai viện cho rằng cần sớm thực hiện một dự án cụ thể để đưa sự hợp tác hai bên đi vào thực chất.

Được thành lập cách đây hơn 20 năm tại thành phố Quebec, đến nay Học viện Hành chính Quốc gia Quebec (ENAP) đã và đang đào tạo, bồi dưỡng trình độ sau đại học về quản lý nhà nước và hành chính cho hàng chục nghìn học viên.

ENAP còn có một Phân viện đặt tại thủ đô Ottawa với khoảng 1.800 học viên, trong đó hầu hết là những cán bộ, công chức từ các cơ quan chính phủ và lực lượng vũ trang Canada./. (TTXVN) 

Tin cùng chuyên mục