Việt Nam-Canada hướng tới quan hệ đối tác toàn diện

Đại sứ quán Việt Nam tại Canada đã tổ chức tiếp tân nhân kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Canada.
Việt Nam-Canada hướng tới quan hệ đối tác toàn diện ảnh 1Đại sứ Việt Nam tại Canada Tô Anh Dũng phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Dương Hoa/Vietnam+)

Tối 5/11/2013, tại Thủ đô Ottawa, Đại sứ quán Việt Nam tại Canada đã tổ chức tiếp tân nhân kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Canada.

Tới dự về phía Canada có Quốc vụ khanh đặc trách về đối ngoại tại Quốc hội Deepak Obhrai, cựu Thủ tướng Jean Chretien, một số nghị sĩ thuộc Nhóm nghị sĩ hữu nghị Canada-Việt Nam, đại diện nhiều bộ, ngành, doanh nghiệp sở tại.

Tới dự còn có các vị đại sứ, đại diện các nước trong đoàn ngoại giao Ottawa cùng đông đảo bà con và sinh viên người Việt đang sinh sống và học tập ở Canada, cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam.

Đặc biệt nhất phải kể tới sự góp mặt của một số cựu quan chức ngoại giao Canada, có những người đã từng tham gia Ủy ban kiểm soát quốc tế và Ủy ban kiểm soát và giám sát quốc tế được lập ra sau Hiệp định Geneva về Đông Dương (1954) và Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam (1973), nhiều vị cựu Đại sứ Canada qua các thời kỳ.

Tại phần đầu buổi lễ, khách mời được giới thiệu về quan hệ Việt Nam-Canada và văn hóa Việt Nam qua các hình ảnh trưng bày và băng video, đặc biệt là các ấn phẩm trong đó có cuốn sách “Canada-Việt Nam: Tình hữu nghị vượt qua biên giới” do Đại sứ quán Việt Nam tại Canada biên soạn.

Các khách mời cũng được thưởng thức món ăn truyền thống của Việt Nam và Canada.

Thay mặt Chính phủ và Bộ trưởng Ngoại giao Canada, ông Obhrai đánh giá quan hệ giữa hai nước đã phát triển ở mọi cấp, từ cấp nhà nước, đến cộng đồng doanh nghiệp và cá nhân, đánh dấu bằng nhiều cuộc gặp và chuyến thăm của Lãnh đạo hai nước, trong đó có chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của Toàn quyền Canada tới Việt Nam tháng 11/2011 mà ông có vinh dự được tham gia.

Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2012 đã đạt gần 2 tỷ USD. Cộng đồng người gốc Việt tại Canada là một cộng đồng lớn và đang quay lại đóng góp cho đất nước. Ông Obhrai bày tỏ mong đợi được chứng kiến sự phát triển hơn nữa của Việt Nam.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Canada Tô Anh Dũng đã điểm lại quan hệ giữa hai nước được bắt đầu khi Canada tham gia vào Ủy ban kiểm soát quốc tế và Ủy ban kiểm soát và giám sát quốc tế, tuy cách xa về địa lý nhưng mối quan hệ Việt Nam-Canada dựa trên các giá trị chung về hòa bình, hợp tác và hữu nghị, trải qua nhiều biến cố của lịch sử, đến nay đã phát triển trên nhiều mặt, hướng tới quan hệ đối tác toàn diện, lâu dài, ổn định, trên cả bình diện song phương và đa phương, trong đó có đóng góp mang tính cầu nối của hơn 200.000 người Việt Nam định cư ở Canada.

Đại sứ Tô Anh Dũng đánh giá hiện là thời điểm thuận lợi để hai nước thúc đẩy quan hệ song phương phát triển hơn nữa khi Canada chủ trương coi trọng và mở rộng quan hệ hợp tác với khu vực Châu Á-Thái Bình Dương và Việt Nam đang tích cực hội nhập vào vào khu vực và thế giới.

Khẳng định Việt Nam hoan nghênh Canada đóng vai trò to lớn hơn và có những đóng góp tích cực hơn ở Đông Nam Á và Châu Á-Thái Bình Dương, Đại sứ cũng bày tỏ cảm ơn và đánh giá cao sự ủng hộ và giúp đỡ của Chính phủ và nhân dân Canada trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước của Việt Nam.

Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam ở Canada sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên của Canada thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác cùng có lợi giữa hai nước.

Buổi tiếp tân được đánh dấu bằng chương trình biểu diễn đàn piano của nghệ sĩ Đặng Thái Sơn, với các bản nhạc dựa theo các làn điệu dân ca đầy chất trữ tình của Việt Nam cùng các tác phẩm nổi tiếng của nhà soạn nhạc người Ba Lan Frederic Chopin và nhà soạn nhạc người Đức Franz Listz.

Nhiều người tham dự buổi lễ cho biết đây là lần đầu tiên họ được thưởng thức tiếng đàn kỳ diệu của nghệ sĩ Đặng Thái Sơn và điều đó đã khiến buổi lễ kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Canada tại Ottawa càng trở nên có ý nghĩa và đáng nhớ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục