Việt Nam-Canada trao đổi kinh nghiệm quản lý đất

Đoàn cán bộ cấp cao của Việt Nam đã có chuyến thăm Canada để nghiên cứu, khảo sát về quy hoạch và quản lý nguồn tài nguyên đất.
Từ ngày 4-16/10, Đoàn cán bộ cấp cao của Việt Nam đã có chuyến thăm Canada để nghiên cứu, khảo sát về quy hoạch và quản lý nguồn tài nguyên đất.

Đoàn gồm 19 người là lãnh đạo các bộ: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, Hội Nông dân Việt Nam; các Bí thư và Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch và Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân của 14 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Mục đích chuyến công tác nhằm tăng cường quan hệ hợp tác giữa các cơ quan đối tác của hai nước và trao đổi kinh nghiệm về chính sách, thực tiễn quản lý đất đai, quy hoạch và đô thị hóa của Canada.

Trong thời gian ở Canada, đoàn đã nghe khoảng 20 chuyên đề do các giảng viên thuộc Học viện Hành chính Quốc gia Canada (IPAC), các chuyên gia về quy hoạch và quản lý đất đai trình bày liên quan đến các chính sách, quy định của pháp luật về quy hoạch sử dụng đất và quản lý đất đai ở Canada; thăm quan một số cơ sở thực tế địa phương tại các thành phố Vancouver, Toronto và Ottawa.

Các thành viên trong đoàn đã tích cực thảo luận, trao đổi, đối chiếu với thực tế về quản lý nguồn tài nguyên đất tại Việt Nam, để từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm về quản lý đất đai và quy hoạch của Canada.

Tại các buổi trao đổi và làm việc, ông Nguyễn Mạnh Hiển, Thứ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường, Trưởng đoàn đánh giá cao những kinh nghiệm của Canada trong lĩnh vực phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng, quy hoạch và phát triển đô thị, quản lý bất động sản và nhà ở.

Thứ trưởng bày tỏ mong muốn phía Canada chia sẻ kinh nghiệm và giúp đỡ Việt Nam trong các lĩnh vực này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục