Việt Nam-CHLB Đức hướng tới đối tác chiến lược

Bộ trưởng Ngoại giao CH Liên bang Đức Guido Westerwelle mong muốn hai nước Việt Nam và Đức hướng đến quan hệ hợp tác chiến lược.
Chiều 4/6, ngay sau khi kết thúc hội đàm, Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Liên bang Đức Guido Westerwelle và Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có cuộc gặp gỡ báo chí.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cho biết cuộc hội đàm diễn ra trong không khí hữu nghị, trao đổi thẳng thắn những vấn đề hai bên cùng quan tâm; nhất trí đánh giá quan hệ hai nước đang phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực và sẽ tiếp tục thúc đẩy hơn nữa việc trao đổi đoàn, trao đổi các chuyến thăm cấp cao, tạo xung lực cho quan hệ hai nước phát triển.

Hai bên cũng thỏa thuận các biện pháp thúc đẩy quan hệ hai nước trên các lĩnh vực chính trị, thương mại, đầu tư. Việt Nam đánh giá cao và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư với Cộng hòa Liên bang Đức, cho tương xứng với tiềm năng và mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên.

Cảm ơn nguồn vốn ODA mà Cộng hòa Liên bang Đức đã trợ giúp Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh mong Cộng hòa Liên bang Đức tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trên các lĩnh vực giáo dục, ứng phó với biến đổi khí hậu; tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, làm việc, học tập tại Đức; đồng thời ủng hộ Việt Nam trong quan hệ với Liên minh châu Âu.

Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Liên bang Đức Guido Westerwelle mong muốn hai bên hướng đến quan hệ hợp tác chiến lược; đồng thời nêu rõ hợp tác kinh tế, thương mại là trụ cột trong quan hệ giữa hai nước và đã có nhiều bước phát triển tích cực.

Môi trường đầu tư ở Việt Nam đặc biệt hấp dẫn đối với các nhà đầu tư Đức và nhân chuyến thăm này, Cộng hòa Liên bang Đức ký kết dự án xây dựng tuyến xe điện ngầm số 2 tại Thành phố Hồ Chí Minh; ký kết Hiệp định vay vốn của Ngân hàng tái thiết KFW; mở rộng trường đại học Việt-Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh; hợp tác đào tạo nghề. Đối thoại giữa hai nước về vấn đề nhân quyền, xây dựng pháp quyền cũng là mối quan tâm chung của hai bên.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về những lĩnh vực ưu tiên hợp tác giữa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước phát triển tích cực và sâu rộng trên mọi lĩnh vực, nhất là chính trị-ngoại giao, kinh tế-thương mại, hợp tác phát triển, giáo dục-đào tạo...

Tổng kim ngạch thương mại giữa hai nước trong năm 2010 đạt trên 4,1 tỷ USD, tăng 18,5% so với năm 2009. Thứ trưởng mong muốn các doanh nghiệp Đức tăng cường đầu tư vào Việt Nam. Hiện nay, ở Việt Nam có nhiều người nói tiếng Đức, mong sao sẽ có nhiều người Đức nói tiếng Việt Nam; đồng thời cộng đồng người Việt Nam tại Đức chính là cầu nối trong quan hệ hai nước.

Đánh giá về cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức, Bộ trưởng Guido Westerwelle cho biết hiện có khoảng 100.000 người Việt Nam sinh sống, hòa nhập với cộng đồng tại Đức. Điều đó làm sống động thêm mối quan hệ hai nước.

Ông cũng vui mừng nhận thấy mối quan tâm về nước Đức của giới trẻ Việt Nam tăng lên và ngày càng có nhiều sinh viên Việt Nam sang theo học ở Đức.

Nhận định về triển vọng đối tác chiến lược Việt Nam-Cộng hòa Liên bang Đức, Bộ trưởng Ngoại giao Guido Westerwelle khẳng định cần tăng cường quan hệ hai bên theo hướng đối tác chiến lược.

Phía Đức đang thảo kế hoạch hướng tới đối tác chiến lược với Việt Nam. Kế hoạch hướng tới sự toàn diện của mối quan hệ hai nước, cả về kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục, nghệ thuật, hợp tác song phương và hợp tác đa phương.

Nhân chuyến thăm, đoàn đã đi thăm một số cơ sở văn hóa tại Hà Nội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục