Việt Nam-CPC kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao

Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia đã tổ chức chiêu đãi trọng thể kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia.
Tối 21/6, tại Phnom Penh, Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia đã tổ chức chiêu đãi trọng thể kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia và chào mừng Năm Hữu nghị Việt Nam-Campuchia 2012.

Bà Men Sam On, Phó Thủ tướng Thường trực, Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia-Việt Nam; Quyền Chủ tịch Thượng viện Campuchia Say Chhum; Phó Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary cùng nhiều quan chức cấp cao của Quốc hội, Thượng viện, Chính phủ và đảng Nhân dân Campuchia; đại diện Hội người Campuchia gốc Việt, doanh nghiệp Việt Nam đang kinh doanh, đầu tư tại Campuchia cùng tham dự buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đại sứ Ngô Anh Dũng nhấn mạnh, 45 năm qua, kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, nhân dân hai nước Việt Nam-Campuchia luôn giành cho nhau sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, kịp thời và có hiệu quả. Những năm gần đây, quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước ngày càng hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Đại sứ khẳng định, Việt Nam luôn kiên định đường lối đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa vì hòa bình và phát triển, vì tình hữu nghị hữa các dân tộc. Việt Nam luôn là người bạn, đối tác tin cậy của cộng đồng quốc tế, đặc biệt là đối với Vương quốc Campuchia - nước láng giềng có mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp.

Phó Thủ tướng Campuchia Men Sam On phát biểu cho rằng nhân dân Campuchia và Việt Nam có mối quan hệ hữu nghị từ lâu đời và mối quan hệ đó ngày càng phát triển, bền chặt, nhất là từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao; thúc đẩy quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế thương mại, du lịch… được hai nước thực hiện thường xuyên và có hiệu quả.

Bà Men Sam On khẳng định, những hoạt động kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước và Năm Hữu nghị Campuchia- Việt Nam sẽ góp phần củng cố và phát triển mối qua hệ hữu nghị gắn bó, láng giềng tốt đẹp, tôn trọng lẫn nhau giữa hai nước, phục vụ lợi ích của nhân dân hai nước và góp phần gìn giữ hòa bình, ổn định, thịnh vượng của toàn khối ASEAN.

Nhân dịp này bà Men Sam On bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới sự giúp đỡ và hy sinh cao cả của quân tình nguyện Việt Nam đã kề vai sát cánh chiến đấu cùng quân đội Mặt trận Đoàn kết dân tộc cứu quốc Campuchia, cứu đất nước Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ. Cảm ơn Chính phủ, nhân dân Việt Nam trong những năm qua đã luôn hợp tác, giúp đỡ, ủng hộ cho sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của Campuchia.

Sáng cùng ngày, đại diện của Quốc vương Campuchia Noromdom Sihamoni,  Thái Thượng hoàng Norodom Sihanouk và Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk đã đến thăm và chúc mừng đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia, nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Campuchia-Việt Nam./.

Xuân Khu/Phnom Penh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục