Việt Nam-CPC tăng hợp tác thông tin, truyền thông

Hai bên sẽ trao đổi chương trình phát thanh, truyền hình, ấn phẩm xuất bản và tư liệu để nghiên cứu nhằm tăng sự hiểu biết lẫn nhau.
Chiều 19/12, tại Phnom Penh, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Việt Nam Nguyễn Bắc Son và Bộ trưởng Thông tin Campuchia Khieu Kanharith đã tiến hành hội đàm và ký Kế hoạch hợp tác thông tin giữa hai nước giai đoạn 2012-2012.

Theo kế hoạch hợp tác, hai bên sẽ có các trao đổi các đoàn đại biểu, trong đó có đoàn đại biểu do lãnh đạo Bộ Thông tin Campuchia dẫn đầu thăm và làm việc tại Việt Nam vào 2012 trong thời gian 5 ngày; và đoàn đại biểu do Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam dẫn đầu thăm Campuchia vào năm 2013.

Hai bên còn trao đổi các đoàn đại biểu để trao đổi kinh nghiệm quản lý các hoạt động báo chí và xuất bản; các đoàn đại biểu nhà báo Campuchia sẽ sang nghiên cứu về quá trình đổi mới tại Việt Nam và đoàn đại biểu nhà báo Việt Nam sẽ khảo sát thực tế tại Campuchia trong hai năm 2012-2013.

Ngoài ra, hai bên sẽ trao đổi các chương trình phát thanh, truyền hình, các ấn phẩm xuất bản khác và tư liệu để nghiên cứu và sử dụng cho mục đích tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và mối quan hệ giữa nhân dân hai nước.

Hai bên cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan thông tin và truyền thông trong việc đưa tin quảng bá, xuất bản tin tức và các bài báo về đất nước, con người và những thành tựu, đặc biệt vào dịp lễ, các lễ hội và sự kiện quan trọng của cả hai nước.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son và Bộ trưởng Khieu Kanharith đã chứng kiến các đại diện Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (HTV), Công ty Viễn thông Quốc tế (VTI) và Bộ Thông tin Campuchia ký Thỏa thuận ghi nhớ về hợp tác phát triển truyền hình.

Sáng cùng ngày, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cũng đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Bộ Bưu chính-Viễn thông Campuchia So Khun nhằm tăng cường sự hợp tác giữa hai bên trên lĩnh vực bưu chính viễn thông.

Hai bộ trưởng đã chứng kiến lễ ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực quản lý tần số giữa Cục tần số Vô tuyến điện Việt Nam với Tổng Cục Bưu chính Viễn Thông Campuchia và và Thỏa thuận hợp tác kinh doanh giữa VTI/VNPT và Viễn thông Campuchia.

Về hợp tác quản lý tần số vô tuyến điện, hai bên tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hợp tác ổn định lâu dài trong lĩnh vực quản lý tần số trên cở sở hiểu biết lẫn nhau, hai bên cùng có lợi và phù hợp với pháp luật và quy định của mỗi nước, phù hợp với thể lệ của Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU); khuyến khích hợp tác thông qua trao đổi thông tin và hỗ trợ lẫn nhau trong các hoạt động của các tổ chức như Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU), Liên minh Viễn thông châu Á-Thái Bình Dương.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Campuchia từ 18-22/12, đoàn Bộ Thông tin và Tuyền Thông do Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son dẫn đầu đã đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam, thăm Đại sứ quán Việt Nam và các cơ quan thường trú của Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam tại Campuchia./.

Trần Chí Hùng/Phnom Penh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục