Việt Nam-Cuba đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực xây dựng

Đại tướng Phan Văn Giang tiếp Bộ trưởng Bộ Xây dựng Cộng hòa Cuba

Đại tướng Phan Văn Giang cho biết Bộ Quốc phòng Việt Nam đã quyết định lựa chọn Công ty DINVAI thuộc Bộ Xây dựng Cuba làm Tư vấn Giám sát Dự án đường Trường Sơn Đông.
Đại tướng Phan Văn Giang tiếp Bộ trưởng Bộ Xây dựng Cộng hòa Cuba ảnh 1Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Bộ trưởng Bộ Xây dựng Cộng hòa Cuba René Antonio Mesa Villafana. (Nguồn: qdnd.vn)

Chiều 28/3, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Bộ trưởng Bộ Xây dựng Cộng hòa Cuba René Antonio Mesa Villafana.

Tại buổi tiếp, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam và Cuba đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Fidel Castro đặt nền móng, dày công xây dựng và luôn được các thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Nhân dân, Quân đội hai nước trân trọng, vun đắp, phát triển trong hơn 60 năm qua, ngày nay trở thành mối quan hệ mẫu mực mang tính biểu tượng của thời đại, luôn vẹn nguyên, tình nghĩa.

Đại tướng Phan Văn Giang cũng bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc trước tình cảm và sự hỗ trợ của Cuba dành cho Việt Nam trong đại dịch COVID-19. Mặc dù đất nước còn nhiều khó khăn, song Cuba vẫn dành cho Việt Nam nhiều sự giúp đỡ đặc biệt trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Đây là minh chứng cho mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh Việt Nam đánh giá cao uy tín, kinh nghiệm, thế mạnh của Cuba trong lĩnh vực xây dựng.

[Thúc đẩy hợp tác, nâng kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam-Cuba]

Chính vì vậy, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã quyết định lựa chọn Công ty DINVAI thuộc Bộ Xây dựng Cuba làm Tư vấn Giám sát Dự án đường Trường Sơn Đông.

Khẳng định trong thời gian qua, hai bên đã phối hợp chặt chẽ với nhau trong việc triển khai dự án, cơ bản đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng tốt; đồng thời đề nghị, trong thời gian tới, Bộ Xây dựng Cuba tiếp tục chỉ đạo Công ty Đin-Vai sắp xếp lực lượng nhân sự phù hợp, ưu tiên lựa chọn cán bộ tư vấn giám sát có kinh nghiệm chuyên môn, phấn đấu hoàn thành dự án theo đúng kế hoạch đề ra vào năm 2025.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ tạo điều kiện tối đa để hai bên hoàn thành tốt nhiệm vụ được Chính phủ hai nước giao; đồng thời nghiên cứu, xem xét khả năng mở rộng các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực xây dựng, đảm bảo phù hợp quy định, pháp luật hiện hành của mỗi nước, luật pháp và thông lệ quốc tế.

Bộ trưởng René Antonio Mesa Villafana bày tỏ vui mừng được đến thăm và làm việc với Bộ Quốc phòng Việt Nam. Cảm ơn Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tạo điều kiện cho Cuba được tham gia vào Dự án đường Trường Sơn Đông do Bộ Quốc phòng Việt Nam làm chủ đầu tư; đồng thời bày tỏ sẵn sàng tham gia vào các công trình khác của Bộ Quốc phòng Việt Nam trong thời gian tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục