Việt Nam-Cuba kết thúc vòng đàm phán thứ 2 Hiệp định thương mại

Trên 90 dòng thuế của Việt Nam và Cuba được đưa vào diện xóa bỏ ngay và cắt giảm theo lộ trình, chiếm 99% kim ngạch xuất khẩu của 2 nước.
Việt Nam-Cuba kết thúc vòng đàm phán thứ 2 Hiệp định thương mại ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Sau bốn ngày làm việc khẩn trương và nghiêm túc, chiều 1/9, tại Hà Nội, Bộ Công Thương công bố vòng đàm phán thứ II Hiệp định thương mại mới Việt Nam-Cuba đã thành công tốt đẹp và đạt được nhiều kết quả thiết thực.

Đoàn đàm phán Việt Nam do ông Nguyễn Duy Khiên, Vụ trưởng Vụ Thị trường châu Mỹ và ông Trần Duy Đông, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường châu Mỹ, Bộ Công Thương Việt Nam làm đồng Trưởng đoàn.

Đoàn đàm phán Cuba do ông Rigoberto Enoa Novo, Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại châu Á và châu Đại Dương, Bộ Ngoại thương và đầu tư nước ngoài Cuba làm Trưởng đoàn.

Về cơ bản, hai bên đã thống nhất lời văn của Hiệp định và xích lại gần nhau hơn trong việc trao đổi các bản chào ưu đãi về thuế quan. Theo các bản chào mới nhất, trên 90 dòng thuế của 2 bên được đưa vào diện xóa bỏ ngay và cắt giảm theo lộ trình, chiếm 99% kim ngạch xuất khẩu của 2 nước vào nhau.

Cùng với đó, hai bên đồng ý tổ chức phiên đàm phán tiếp theo tại thủ đô La Havana, Cuba vào quý I năm 2017. Trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục trao đổi, làm việc để thống nhất hơn nữa về lời văn của Hiệp định cũng như về bản chào ưu đãi về thuế quan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục