Việt Nam-Cuba tăng cường hợp tác về nông nghiệp

Tại buổi hội đàm chiều 10/10, Bộ trưởng Cao Đức Phát đã khẳng định, Việt Nam mong muốn phát triển hợp tác với Cuba về nông nghiệp. 
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông nghiệp nông thôn, ông Cao Đức Phát đã khẳng định, Việt Nam mong muốn tiếp tục phát triển hợp tác hơn nữa với Cuba trong lĩnh vực nông nghiệp. 

Khẳng định trên được Bộ trưởng Cao Đức Phát đưa ra tại buổi hội đàm diễn ra chiều 10/10 giữa Bộ trưởng và đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Cuba do ông Marino Murillo Jorge, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Cuba, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Ủy viên Hội đồng Nhà nước, làm trưởng đoàn, đang thăm chính thức Việt Nam.  

Tại cuộc hội đàm, hai bên đã thống nhất hợp tác về trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm giữa các chuyên gia, các nhà khoa học, của Việt Nam và Cuba trong lĩnh vực công nghệ sinh học phục vụ nông nghiệp. Hai nước cũng sẽ tăng cường phối hợp trong việc đào tạo nguồn nhân lực trong ngắn hạn và dài hạn thông qua các chương trình đào tạo, hợp tác nghiên cứu lĩnh vực nông nghiệp.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông nghiệp nông thôn Việt Nam  đề xuất sẽ tiếp tục xúc tiến Chương trình công nghệ sinh học nông nghiệp-thủy sản với Cuba. Đặc biệt là tăng cường hợp tác công tư giữa các chuyên gia, các công ty công nghệ sinh học của Cuba với các tổ chức nghiên cứu khoa học nông nghiệp của Việt Nam trong thời gian tới.

Cũng nhân dịp này,  Bộ trưởng Cao Đức Phát cảm ơn Chính phủ Cuba đã giúp Việt Nam xây dựng trung tâm giống bò Moncada trong những năm khó khăn (1970) và hiện nay trung tâm này vẫn đang hoạt động tốt.

Cũng trong buổi hội đàm, ông Marino Murillo Jorge cũng đã tìm hiểu kinh nghiệm của Việt Nam về những thành công trong lĩnh vực nông nghiệp. Sau 26 năm đổi mới, giá trị sản xuất của ngành nông nghiệp đã chiếm khoảng 20% GDP của Việt Nam. Trước đây, sản xuất lương thực không đáp ứng đủ nhu cầu trong nước, đến nay Việt Nam đã không những đáp ứng đủ nhu cầu trong nước mà còn dư một lượng lương thực lớn để xuất khẩu.

Ông Marino Murllo Jorge khẳng định, những kết quả trong lĩnh vực nông nghiệp mà Việt Nam đạt được sẽ là  kinh nghiệm quý báu để nước này tiếp tục đổi mới nền kinh tế theo hương ưu tiên phát triển ngành nông nghiệp./.

Ngọc Dung (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục