Việt Nam-Cuba tăng hợp tác về cơ sở hạ tầng

Hội đàm với Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng, Bộ trưởng Xây dựng Cuba mong muốn hai nước hợp tác về tư vấn, giám sát xây dựng cảng biển.
Bộ trưởng Xây dựng Cuba Fidel Figueroa, Chủ tịch Phân ban Hợp tác Cuba-Việt Nam, mong muốn sẽ hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn, giám sát xây dựng hệ thống các cảng hàng không trong tương lai, lĩnh vực mà các chuyên gia Cuba đã có nhiều kinh nghiệm.

Tại buổi hội đàm ngày 6/4 với Bộ trưởng Giao thông Vận tải Hồ Nghĩa Dũng đang ở thăm Cuba, Bộ trưởng Fidel Figueroa cũng thông báo kế hoạch phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng của nước này trong tương lai và nhấn mạnh kể từ khi hai nước hợp tác trong ngành xây dựng đã có hơn 1.000 chuyên gia và kỹ sư Cuba sang Việt Nam làm việc và có khoảng 80 chuyên gia tư vấn đang có mặt tại Việt Nam để tham gia thực hiện nhiều hạng mục công trình.

Về phần mình, Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng thông báo về tình hình phát triển mạng lưới cơ sở hạ tầng giao thông của Việt Nam trong thời gian qua và nhu cầu mở rộng, hiện đại hóa hơn nữa hệ thống đường bộ, cảng biển và sân bay trong những năm tới nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế của Việt Nam.

Bộ trưởng bày tỏ hài lòng về mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực luôn được tăng cường, củng cố, đặc biệt là sự hợp tác giữa hai bộ trong những năm gần đây.

Cảm ơn sự giúp đỡ của các chuyên gia Cuba trong công tác tư vấn, giám sát chất lượng xây dựng các công trình tại Việt Nam như Đường cao tốc Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng coi đây là tiền đề cho các dự án mới trong tương lai.

Cùng ngày, Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng cũng đã có buổi làm việc với Bộ trưởng Giao thông Cuba Jorge Luis Sierra, trong đó hai bên đã trao đổi kinh nghiệm về quản lý các hoạt động giao thông đường bộ, đường thủy và đường biển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục