Việt Nam-Cuba tăng hợp tác về lĩnh vực thông tin

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác trên mặt trận tư tưởng với Cuba.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn, đang ở thăm và làm việc tại Cuba, đã bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác trên mặt trận tư tưởng giữa Việt Nam và Cuba.

Ông Doãn phát biểu như trên ngày 16/7, khi được Phó Trưởng Ban Tư tưởng Trung ương Đảng Cộng sản Cuba Angel Arzuaga tiếp.

Tại cuộc gặp, ông Arzuaga đã giới thiệu về hoạt động báo chí tại Cuba và nhấn mạnh vai trò quan trọng của thông tin báo chí trên mặt trận tư tưởng và trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội tại Cuba.

Ông cho biết Cuba đang tập trung đào tạo sử dụng công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực thông tin và truyền thông nhằm đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của xã hội.

Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn cũng giới thiệu về sự phát triển nhanh chóng và đa dạng của báo chí Việt Nam trong những năm gần đây, trao đổi kinh nghiệm về quản lý nhà nước đối với báo chí.

Ông đánh giá cao sự hợp tác giữa Trung tâm Báo chí và Hợp tác Truyền thông Quốc tế của Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam với Xưởng phim Mundo Latino của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba trong việc thực hiện bộ phim tài liệu "Phidel Castro-Chủ tịch Hồ Chí Minh, mối tình Việt Nam-Cuba" để phát hành nhân kỷ niệm 50 năm thiếp lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (2/12/1960 - 2/12/2010).

Nhân dịp này, Tổng Giám đốc Trung tâm Báo chí và Hợp tác Truyền thông Quốc tế Nguyễn Trường Sơn và Giám đốc Xưởng phim Mundo Latino Omar Olazabal đã ký phụ lục Thỏa thuận hợp tác sản xuất phim ảnh giữa hai trung tâm.

Trong thời gian ở thăm Cuba từ ngày 9 đến ngày 16/7, Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn cũng đã làm việc với đại diện Bộ Tin học và Thông tin, Bộ Ngoại giao Cuba, thăm Viện Nghệ thuật và Công nghiệp Điện ảnh Cuba, Đài Phát thanh và Truyền hình Cuba, Trường Điện ảnh quốc tế tại thủ đô Havana./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục