Việt Nam-Đông Uruguay hợp tác khoa học, công nghệ

Hai nước sẽ thúc đẩy việc xây dựng và thực hiện các chương trình, dự án cũng như các hình thức hợp tác khoa học và công nghệ.
Chiều 15/6, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Văn Phong và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Đông Uruguay, Luis Almagro Lemes đã đại diện Chính phủ hai nước ký Hiệp định Hợp tác Khoa học và Công nghệ.

Hiệp định này là cam kết của hai chính phủ nhằm góp phần mở rộng và tăng cường các mối quan hệ giữa cộng đồng khoa học và công nghệ của hai nước bằng việc tạo ra điều kiện thuận lợi cho sự phát triển hợp tác khoa học và công nghệ trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi.

Theo hiệp định, hai nước sẽ thúc đẩy việc xây dựng và thực hiện các chương trình, dự án cũng như các hình thức hợp tác khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực mà hai nước cùng có thế mạnh như nông lâm nghiệp, công nghệ sinh học, nuôi trồng thủy sản, vật liệu mới và các ngành nghề khác mà hai nước cùng quan tâm.

Cũng tại lễ ký, Bộ trưởng Ngoại giao Đông Uruguay Luis Almogro Lemes đánh giá cao hiệp định này và khẳng định Đông Uruguay quan tâm tới ngành sinh học, nông nghiệp, y tế, dược... vì vậy, trong các lĩnh vực này, hai bên có thể xây dựng nhiều chương trình hợp tác trong thời gian tới.

Việc ký Hiệp định này mở ra cơ hội cho doanh nghiệp của hai nước xúc tiến các hoạt động kinh doanh và đầu tư trong lĩnh vực khoa học và công nghệ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục