Việt Nam-Đức hợp tác đào tạo quản lý công

Giám đốc Trung tâm Chính sách và Quản lý thuộc Đại học Tổng hợp Potsdam (Đức) Werner Jann đã đề xuất về việc hợp tác giữa Trung tâm với Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh trong đào tạo về quản lý công, đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ, trao đổi giảng viên và tổ chức các chương trình ngắn hạn.

Giám đốc Trung tâm Chính sách và Quản lý thuộc Đại học Tổng hợp Potsdam (Đức) Werner Jann đã đề xuất về việc hợp tác giữa Trung tâm với Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh  trong đào tạo về quản lý công, đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ, trao đổi giảng viên và tổ chức các chương trình ngắn hạn.

Trong buổi tiếp đoàn cán bộ Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh tới thăm trường, Hiệu trưởng trường Đại học Tổng hợp Potsdam Sabine Kunst cũng khẳng định trường luôn sẵn sàng xây dựng và tạo lập quan hệ hợp tác lâu dài với các đối tác trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu. Bà nhấn mạnh từ nhiều năm nay, trường đã có quan hệ với các đối tác ở Việt Nam, và một trong những trọng tâm hợp tác là đào tạo giảng viên.

Giám đốc Học viện Lê Hữu Nghĩa đánh giá cao và nhất trí với những đề xuất hợp tác của Đại học Tổng hợp Potsdam. Dự kiến Học viện sẽ cử cán bộ sang học tập và nghiên cứu về hành chính và quản lý nhà nước tại Đức, trao đổi giảng viên, đồng thời hợp tác với Đại học Tổng hợp Potsdam trong nghiên cứu khoa học, đặc biệt là khoa học hành chính; tổ chức các hội thảo khoa học về những vấn đề cùng quan tâm.

Lãnh đạo hai đơn vị cũng nhất trí sẽ tiếp tục thảo luận về các biện pháp hợp tác cụ thể giữa hai bên.

Đoàn cán bộ Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, do Giám đốc Lê Hữu Nghĩa dẫn đầu, đã thăm và làm việc tại Đức từ ngày 12 đến 18/11, nhằm tìm hiểu về chính sách và mô hình quản lý của Đức, cũng như khả năng hợp tác song phương.

Đoàn đã tới thăm hai trường đại học hàng đầu trong lĩnh vực quản lý hành chính của Đức là Đại học Tổng hợp Potsdam ở bang Brandenburg và Đại học Khoa học Hành chính Speyer ở bang Rheinland-Pfalz./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục