Việt Nam-El Salvador có nhiều tiềm năng hợp tác

Tại buổi tiếp Bộ trưởng Ngoại giao El Salvador, Phó Chủ tịch QH cho rằng hai nước có nhiều tiềm năng hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục.
Chiều 1/4 tại Trụ sở Quốc hội, tiếp ngài Hugo Martinez, Bộ trưởng Ngoại giao El Salvador, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng coi đây là bước tiến quan trọng trong quan hệ giao lưu, hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Phó chủ tịch Quốc hội đánh giá cao kết quả hội đàm giữa hai đoàn Bộ Ngoại giao và cho rằng hai nước có nhiều tiềm năng hợp tác trên các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa, giáo dục...; mong ngài Bộ trưởng với kinh nghiệm và uy tín của mình, sẽ quan tâm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước, hai Quốc hội và nhân dân hai nước.

Giới thiệu một số nét cơ bản về tổ chức và hoạt động của Quốc hội Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn Quốc hội hai nước sẽ tăng cường giao lưu, hợp tác trên phương diện song phương, đồng thời phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, trong thời gian tới, hai bên sẽ tăng cường giao lưu, trao đổi đoàn cả ở cấp cao, cấp ủy ban và các nhóm nghị sỹ hữu nghị giữa hai nước; tăng cường chia sẻ thông tin, kinh nghiệm công tác lập pháp, nhất là trong việc xây dựng cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hai nước hợp tác đầu tư kinh doanh.

Bộ trưởng Ngoại giao Hugo Martinez bày tỏ hài lòng về kết quả chuyến thăm làm việc tại Việt Nam; tin tưởng chuyến thăm đánh dấu một bước tiến mới trong quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Bộ trưởng cho rằng, thông qua mối quan hệ giữa các cơ quan Chính phủ, giữa các doanh nghiệp hai nước và việc nâng cao sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, quan hệ El Salvador và Việt Nam sẽ không ngừng được tăng cường, mở rộng.

Trong quan hệ giữa hai Quốc hội, Bộ trưởng đánh giá cao vai trò của các nhóm nghị sỹ hữu nghị và đề nghị hai bên thúc đẩy để sớm thiết lập nhóm nghị sỹ hữu nghị El Salvador-Việt Nam.

Bộ trưởng bày tỏ nhất trí cao với đề xuất của Phó Chủ tịch Quốc hội về việc tăng cường giao lưu, trao đổi đoàn giữa hai bên; nêu rõ El Salvador luôn sẵn sàng chào đón các đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam sang thăm.

Bộ trưởng khẳng định tình cảm đoàn kết, hữu nghị gắn bó giữa hai dân tộc, cũng như mong muốn tăng cường quan hệ hai nước, không chỉ trên lĩnh vực chính trị, mà cả kinh tế, văn hóa./.

Nguyễn Thị Sự (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục