Việt Nam-EU kết thúc vòng 3 đàm phán Hiệp định PCA

Sau ba ngày làm việc khẩn trương (từ ngày 21-23/4) tại Brussel (Bỉ), Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) đã kết thúc vòng 3 đàm phán Hiệp định khung Đối tác và Hợp tác toàn diện (PCA).

Sau ba ngày làm việc khẩn trương (từ ngày 21-23/4) tại Brussel (Bỉ), Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) đã kết thúc vòng 3 đàm phán Hiệp định khung Đối tác và Hợp tác toàn diện (PCA).

Thông cáo báo chí được đưa ra sau đàm phán nêu rõ: Cuộc trao đổi tại vòng 3 đàm phán PCA diễn ra trên tinh thần xây dựng, cởi mở và hiểu biết lẫn nhau. Hai bên đã tập trung trao đổi các điều khoản về các nguyên tắc chung, hợp tác phát triển, nhân quyền, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) và hợp tác chuyên ngành.

Hai bên đã đạt được những kết quả cụ thể trong lĩnh vực hợp tác chuyên ngành, phù hợp với năng lực và trình độ phát triển của mỗi bên. Hai bên nhất trí PCA là một hiệp định toàn diện, cân đối, hướng tới tương lai, tạo khuôn khổ tăng cường quan hệ đối tác toàn diện, bình đẳng, lâu dài giữa Việt Nam và EU trong thời gian tới.

Đoàn đàm phán Việt Nam do Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dẫn đầu và đoàn đàm phán EU do ông Giêm Mo-ran (James Moran), Cục trưởng Cục châu Á, Tổng vụ Quan hệ đối ngoại của Ủy ban châu Âu (EC), làm trưởng đoàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục