Việt Nam-Hà Lan tiếp tục hợp tác về nông nghiệp

Hai nước tập trung vào các dự án nâng cao năng lực về các biện pháp ứng phó trong nông nghiệp để giảm bớt tác động của biến đổi khí hậu.
Việt Nam và Hà Lan sẽ tập trung vào các dự án nâng cao năng lực về các biện pháp ứng phó trong nông nghiệp để giảm bớt tác động của biến đổi khí hậu tại đồng bằng sông Cửu Long.

Ông Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Việt Nam đã cho biết như vậy trong buổi hội đàm với bà Gerda Verburg - Bộ trưởng Nông nghiệp, Thiên nhiên và Chất lượng thực phẩm Hà Lan tại Hà Nội ngày 6/7 nhân chuyến thăm và làm việc của đoàn tại Việt Nam.

Tại buổi hội đàm, hai bên đã thảo luận và cùng quan tâm đến nhiều vấn đề, đặc biệt là phát triển thương mại bền vững trong lĩnh vực sản xuất nông, thủy sản.

Hà Lan là một trong những nước nhập khẩu nông sản của Việt Nam lớn nhất tại Châu Âu. Trong năm 2008, nông sản Việt Nam xuất khẩu sang Hà Lan đạt giá trị tới 350 triệu USD. Hà Lan nhập khẩu chủ yếu là cà phê, ca cao, thủy hải sản và rau hoa quả.

Hà Lan đã hỗ trợ Việt Nam xây dựng chiến lược quốc gia về Nước cho lương thực và hệ sinh thái, đảm bảo an toàn thực phẩm, nuôi cá ngừ bền vững và tham gia các hiệp định thủy sản quốc tế.

Hà Lan cũng giúp Việt Nam tiến hành một nghiên cứu tổng thể đánh giá tác động tới môi trường của việc nuôi cá tra, cá basa tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Kết quả này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giải tỏa những quan ngại trên thế giới về tác động của nuôi trồng thủy sản với môi trường ở khu vực này.

Bà Gerda Verburg cũng cho biết, Hà Lan là nước chế biến ca cao lớn nhất thế giới và các công ty Hà Lan rất quan đến việc mua hạt ca cao chất lượng cao của Việt Nam.

Cùng ngày, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp đã trao Kỷ niệm chương cho ông Hans Hoogeven - nguyên Bộ trưởng Nông nghiệp, Thiên nhiên và Chất lượng thực phẩm Hà Lan, người đã có nhiều đóng góp cho ngành nông nghiệp Việt Nam./.
Ngọc Dung (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục