Việt Nam-Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác trong phòng, chống tội phạm

Thủ tướng khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam đối với việc thúc đẩy quan hệ hợp tác với Hàn Quốc trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm nhằm đảm bảo an ninh quốc gia.
Việt Nam-Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác trong phòng, chống tội phạm ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Lee Chul-sung, Giám đốc Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chiều 26/10, phát biểu tại buổi tiếp Tư lệnh Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc Lee Chul-Sung tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn phía Hàn Quốc tăng cường hoạt động hợp tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho lực lượng Cảnh sát Việt Nam bởi Hàn Quốc là quốc gia có nhiều thành tựu về khoa học hình sự, nghiệp vụ Cảnh sát.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh Ngài Tư lệnh Lee Chul-sung dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc sang thăm Việt Nam. Chuyến thăm diễn ra vào đúng dịp kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc, là biểu hiện sinh động của quan hệ hợp tác đối tác chiến lược Việt Nam-Hàn Quốc.

Thủ tướng bày tỏ vui mừng nhận thấy 25 năm qua, quan hệ hai nước đã có những bước trưởng thành, phát triển mạnh mẽ và ngày càng đi vào chiều sâu. Số lượng công dân Việt Nam sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc và ngược lại là tương đương nhau. Hai nước có nhiều điểm tương đồng về văn hóa và bối cảnh thách thức về đấu tranh phòng chống tội phạm.

Thủ tướng khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam đối với việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm nhằm đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội của mỗi nước.


[Hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc phát triển vượt bậc trên mọi lĩnh vực]

Thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của nhu cầu tiếp tục hợp tác, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm giữa cơ quan Công an, Cảnh sát hai nước, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Tuần lễ Cấp cao APEC 2017. Hai bên cần tích cực trao đổi thông tin tội phạm và hợp tác trong phòng, chống tội phạm, nhất là các loại tội phạm phi truyền thống, tội phạm xuyên quốc gia.

Thủ tướng tin tưởng chuyến thăm của Ngài Lee Chul-sung sẽ mở ra một chương mới trong quan hệ hợp tác giữa hai lực lượng Cảnh sát hai nước.

Về phần mình, Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc Lee Chul-sung bày tỏ vui mừng được gặp gỡ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; bày tỏ vinh dự được đến thăm Việt Nam, làm việc với Bộ Công an Việt Nam.

Nhấn mạnh đến mục đích chuyến thăm nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai lực lượng Cảnh sát hai nước Việt Nam-Hàn Quốc, Ngài Lee Chul-sung cho biết hai bên thống nhất nhiều nội dung hợp tác quan trọng, nhất là trong phòng chống khủng bố, đấu tranh với tội phạm công nghệ cao, đảm bảo an ninh mạng. Trên cơ sở đó, hai bên cũng thống nhất đẩy mạnh hợp tác về đào tạo trong thời gian tới.

Ngài Lee Chul-sung cũng cho biết cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Bộ Công an Việt Nam nhằm trao đổi thông tin, kinh nghiệm đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, nhất là các loại tội phạm phi truyền thống, khủng bố, tội phạm sử dụng công nghệ cao..., qua đó nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự tại mỗi quốc gia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục