Việt Nam-Hàn Quốc trao đổi về công tác kiều bào

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn và đoàn công tác của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã có chuyến thăm Hàn Quốc để nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm về công tác vận động kiều bào và chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam về công tác đối với người Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở Hàn Quốc.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn và đoàn công tác của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã có chuyến thăm Hàn Quốc  để nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm về công tác vận động kiều bào và chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam về công tác đối với người Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở Hàn Quốc.

Trong khuôn khổ chuyến thăm từ ngày 7 đến 10/6, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn đã có cuộc gặp Thứ trưởng Ngoại giao và Thương mại Hàn Quốc Shin Kae-soo, trao đổi về các vấn đề quan hệ hai nước nói chung, trong đó có vấn đề kiều bào và lãnh sự.

Thứ trưởng cũng làm việc với Trợ lý Ngoại trưởng Lee Jun-kyu, phụ trách công tác kiều bào và lãnh sự của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc; trao đổi kinh nghiệm về việc hỗ trợ, vận động cộng đồng kiều bào với Chủ tịch Quỹ Hàn kiều Kwon Young-kon.

Nhân dịp này, ông cũng đã làm việc với Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc và Trung tâm hỗ trợ lao động nước ngoài thuộc Bộ Lao động Hàn Quốc để tìm hiểu tình hình, chính sách của Hàn Quốc đối với lao động nước ngoài và các vấn đề liên quan đến lao động Việt Nam tại Hàn Quốc.

Thứ trưởng cũng gặp Ban liên lạc Việt kiều và Ban lãnh đạo Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc để nghe báo cáo và có chỉ đạo cụ thể về tình hình cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc, gặp gỡ và nói chuyện với hàng trăm thanh niên Việt Nam đang làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép lao động (EPS).

Tại các buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn đã thông báo về đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam, chính sách đại đoàn kết, Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

Thứ trưởng bày tỏ sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam tới đồng bào ở xa tổ quốc, đồng thời thông báo về các hoạt động có hiệu quả của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài trong thời gian qua và về các hoạt động trọng tâm của Ủy ban từ nay đến cuối năm.

Thứ trưởng đặc biệt nhấn mạnh đến việc tổ chức Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ nhất tại thủ đô Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Ban Việt kiều trung ương - tiền thân của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài ngày nay (23/11/1959 - 23/11/2009)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục