Việt Nam-Hàn Quốc ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp

Việt Nam và Hàn Quốc sẽ ưu tiên hỗ trợ cho những hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp, giáo dục, trao đổi văn hóa...
Phát biểu trong lễ kỷ niệm ngày Quốc khánh Cộng hòa Hàn Quốc, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt-Hàn Thành phố Hồ Chí Minh Vũ Văn Hòa và Tổng Lãnh sự Hàn Quốc Kim Sang Yoon khẳng định hai bên sẽ ưu tiên hỗ trợ cho những hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp, giáo dục, trao đổi văn hóa giữa người dân hai nước.

Từ năm 1992 đến nay, Hàn Quốc đã trở thành một trong những nước có vốn đầu tư lớn tại Việt Nam với khoảng 19 tỷ USD vốn đăng ký, trao đổi thương mại hai chiều đạt gần 10 tỷ USD.

Hiện có hơn 50.000 lao động Việt Nam làm việc ở Hàn Quốc. Hợp tác du lịch giữa hai nước cũng phát triển nhanh với khoảng 500.000 du khách hai nước qua lại mỗi năm. Hàng ngàn học sinh, sinh viên Việt Nam đang du học tại Hàn Quốc.

Từ năm 1998-2008, Hàn Quốc đã đầu tư 700 dự án tại Thành phố Hồ Chí Minh với tổng vốn gần 3 tỷ USD. Cộng đồng người Hàn Quốc đang sinh sống và làm việc tại thành phố hiện có gần 30.000 người, được chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá là “góp phần tích cực vào sự phát triển chung của thành phố cũng như quan hệ song phương giữa hai nước”.

Trong nhiều năm qua, Hội Hữu nghị Việt-Hàn Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra nhiều chương trình hỗ trợ cho doanh nghiệp Hàn Quốc vào Việt Nam hoạt động sản xuất kinh doanh, làm cầu nối giữa doanh nghiệp Hàn và chính quyền đề giải quyết kịp thời những vướng mắc trong quá trình kinh doanh, giúp nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động hiệu quả.

Ngoài ra, hội cũng chủ trì nhiều chương trình hoạt động văn hóa, phối hợp với các tổ chức của Hàn Quốc để quảng bá văn hóa mỗi nước, nhất là đối với thế hệ trẻ của hai nước.

Tổng Lãnh sự Kim Sang Yoon đề cao những nỗ lực này và khẳng định vai trò quan trọng của Thành phố Hồ Chí Minh trong mối quan hệ Việt-Hàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục