Việt Nam-Hoa Kỳ chia sẻ kinh nghiệm xử lý ô nhiễm dioxin

Ngày 4/12, tại thành phố Đà Nẵng đã diễn ra phiên họp thường niên lần thứ 8 của Ủy ban Tư vấn Hỗn hợp Hoa Kỳ-Việt Nam về dioxin.
 Việt Nam-Hoa Kỳ chia sẻ kinh nghiệm xử lý ô nhiễm dioxin ảnh 1Dự án xử lý môi trường ô nhiễm chất da cam/dioxin tại Sân bay Đà Nẵng. (Ảnh: Văn Sơn/TTXVN)

Ngày 4/12, tại thành phố Đà Nẵng đã diễn ra phiên họp thường niên lần thứ 8 của Ủy ban Tư vấn Hỗn hợp Hoa Kỳ-Việt Nam (JAC) về chất da cam/dioxin.

Đây là cơ hội để các chuyên gia khoa học của Việt Nam và Hoa Kỳ trao đổi quan điểm và mở rộng nội dung đối thoại về các vấn đề liên quan tới chất da cam/dioxin.

Phát biểu tại phiên khai mạc, Ngài David B. Shear, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, khẳng định sự kiện này cho thấy mức độ hợp tác và niềm tin đang hiện hữu giữa hai nước.

Chính phủ hai nước đã thống nhất quan điểm sự hợp tác sâu rộng trong việc giải quyết những vấn đề do chiến tranh để lại là tiền đề để hai quốc gia phát triển mối quan hệ hướng tới tương lai.

Ông Lê Kế Sơn, Giám đốc dự án quốc gia về xử lý ô nhiễm dioxin tại Việt Nam (thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường) cũng khẳng định, trong lĩnh vực nghiên cứu và khắc phục hậu quả chất độc da cam/dioxin, Việt Nam-Hoa Kỳ ghi nhận nhiều thay đổi lớn. Từ chỗ hai bên chỉ phối hợp thực hiện một số hoạt động nghiên cứu, khắc phục hậu quả của chất độc da cam/dioxin đối với môi trường, hai bên đã chia sẻ thông tin về tác hại đối với con người và triển khai dự án, hỗ trợ người khuyết tật tại Đà Nẵng mà không phân biệt do nguyên nhân gì.

Song song với những hoạt động đó, cùng với sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, Việt Nam đã xử lý cơ bản ô nhiễm dioxin tại sân bay Phù Cát, đánh giá toàn diện ô nhiễm tại sân bay Biên Hòa, xây dựng kế hoạch tổng thể xử lý dioxin sân bay Biên Hòa...

Bộ Quốc phòng Việt Nam và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ đã trình bày tiến độ Dự án xử lý môi trường ô nhiễm chất da cam/dioxin tại Sân bay Đà Nẵng.

Được khởi động tháng 8/2012, đến nay dự án đã chất 45.000m3 đất bị nhiễm dioxin vào khu vực chứa mới được xây dựng. Lượng đất này sẽ được nung nóng lên tới 335 độ C trong những tháng tới nhằm phá hủy các hợp chất của dioxin.

Dự án đang được triển khai đúng tiến độ nhằm xử lý hoàn toàn nhiễm dioxin trong khu vực vào cuối năm 2016 và nhờ đó giảm rủi ro tiếp xúc với dioxin cho người dân sống xung quanh. Tại phiên họp, Bộ Quốc phòng đã trình bày Kế hoạch tổng thể giảm ô nhiễm ở Sân bay quân sự Biên Hòa.

Các đại biểu đã dành nhiều thời gian giới thiệu và chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực về xử lý các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy ở Việt Nam; đánh giá về hệ thống sàng lọc sơ sinh, kiểm soát ung thư và dị tật bẩm sinh tại Đà Nẵng; chính sách y tế của Việt Nam liên quan đến chất da cam/dioxin; nghiên cứu về những ảnh hưởng của chất da cam/dioxin đối với sự phát triển của trẻ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục