Giao lưu các nạn nhân da cam Việt-Mỹ thế hệ thứ 2 và 3

Việt Nam-Hoa Kỳ giao lưu nạn nhân da cam thế hệ thứ 2 và 3

Cuộc giao lưu giữa các nạn nhân chất độc da cam của hai nước Việt Nam-Hoa Kỳ khẳng định sự đoàn kết trong cuộc đấu tranh đòi công lý
Việt Nam-Hoa Kỳ giao lưu nạn nhân da cam thế hệ thứ 2 và 3 ảnh 1Chăm sóc cho nạn nhân chất độc da cam. (Ảnh: Nguyễn Thủy/TTXVN)

Buổi giao lưu giữa nạn nhân da cam thế hệ thứ 2 và 3 của Việt Nam-Hoa Kỳ được tổ chức ấm áp tại Hà Nội, chiều 29/7.

Tại buổi giao lưu, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam cho biết chiến tranh ở Việt Nam đã kết thúc gần 40 năm, song đã để lại hậu quả nghiêm trọng đối với môi trường, con người của Việt Nam cũng như người dân Hoa Kỳ.

Cuộc giao lưu giữa các nạn nhân của hai nước Việt Nam-Hoa Kỳ hôm nay là sự gặp gỡ của những người cùng chung nỗi đau, niềm vui hội ngộ, đoàn kết trong cuộc đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân da cam.

Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam chia sẻ rằng, mình đã từng đại diện cho nạn nhân da cam Việt Nam sang Hoa Kỳ, cùng với những cựu binh Hoa Kỳ trao đổi về việc chia sẻ trách nhiệm với nạn nhân da cam hai nước; xóa đi những hận thù để người dân hai nước được sống trong hòa bình, ổn định và cùng xây dựng tình đoàn kết, hữu nghị hai nước.

Thượng tướng cũng bày tỏ hy vọng đoàn nạn nhân thế thệ thứ 2 và 3 của Hoa Kỳ khi trở về nước tích cực tuyên truyền, ủng hộ nạn nhân da cam Việt Nam; trở thành cầu nối giữa nạn nhân da cam hai nước Việt Nam-Hoa Kỳ và giữa nạn nhân da cam Việt Nam với các tổ chức, cộng đồng quốc tế trong các hoạt động quan tâm, chăm sóc nạn nhân, ủng hộ cuộc chiến đòi công lý của nạn nhân da cam Việt Nam với các công ty hóa chất Hoa Kỳ.

Cảm ơn sự đón tiếp nhiệt tình, nồng hậu của Chính phủ, người dân và đặc biệt là Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, bà Heather Anne Bowser, trưởng đoàn nạn nhân da cam thế hệ thứ 2 và 3 của Hoa Kỳ cho biết từ năm 2010 trở về trước, nhiều người trong số họ không thể hình dung được mức độ hủy hoại của chất độc da cam/dioxin.

Sau khi được chính cha mẹ họ cung cấp thông tin, rồi được trực tiếp sang Việt Nam, đến những nơi còn tồn dư hóa chất này, thăm những nạn nhân da cam, nhất là những trẻ em bị dị tật bẩm sinh…, họ đã phần nào cảm nhận được những nỗi đau do hóa chất nguy hại này để lại.

Hiểu được bên cạnh con, em mình còn có rất nhiều người dân Việt Nam cũng đang ngày đêm hứng chịu nỗi đau lớn lao này, năm 2012, nhiều nạn nhân da cam Hoa Kỳ đã cùng nhau thành lập Liên minh sức khỏe của con em cựu binh Hoa Kỳ với mục đích tìm kiếm, xác nhận và hỗ trợ nạn nhân da cam và kêu gọi ủng hộ Dự luật cứu trợ da cam Việt Nam tại Hạ Viện.

Là giám đốc Liên minh sức khỏe của con em cựu binh Hoa Kỳ, bà Heather Anne Bowser cho biết, sắp tới Liên minh sẽ cùng Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tiến hành các hoạt động giao lưu văn hóa và tổ chức đoàn nạn nhân Việt Nam sang Hoa Kỳ để vận động cho việc thông qua Dự luật cứu trợ da cam.

Bà cũng hy vọng hai bên tiếp tục làm tốt nhiệm vụ kết nối nạn nhân da cam khắp thế giới thành khối đoàn kết đấu tranh chống lại chiến tranh hóa học; giúp nạn nhân hai nước nắm tay bước tiếp vào tương lai hòa bình, ổn định cùng phát triển.

Trong dịp này, các nạn nhân da cam thế hệ thứ 2 và 3 của Việt Nam-Hoa Kỳ cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về chất độc da cam/dioxin cũng như hỗ trợ, chăm sóc nạn nhân. Những tiếng đàn, lời ca của nạn nhân, cán bộ làm công tác tuyên truyền giúp cuộc giao lưu thêm phần ấm áp, ý nghĩa.

Đoàn nạn nhân da cam thế hệ thứ 2 và 3 Hoa Kỳ đến Việt Nam từ ngày 28/7-7/8. Dự kiến, đoàn sẽ đến thăm, giao lưu với trẻ em ở Làng Hữu nghị Vân Canh (Hà Nội); thăm một số gia đình nạn nhân thế hệ thứ 2 và 3 tại Hải Phòng và thành phố Biên Hòa (Đồng Nai); thăm địa đạo Củ Chi; làm việc với Hội Nạn nhân da cam/dioxin Thành phố Hồ Chí Minh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục