Việt Nam-Hy Lạp: Mối quan hệ hợp tác hữu nghị và thân thiết

47 năm kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Hy Lạp luôn duy trì mối quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực.
Việt Nam-Hy Lạp: Mối quan hệ hợp tác hữu nghị và thân thiết ảnh 1Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.

Từ ngày 15-19/5/2022, nhận lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou thăm chính thức Việt Nam. 47 năm kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Hy Lạp luôn duy trì mối quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực.

Quan hệ kinh tế giữa hai nước còn khiêm tốn, tuy nhiên, trao đổi thương mại song phương tăng trưởng khá nhanh trong 5 năm gần đây. Đặc biệt, xuất khẩu của Việt Nam sang Hy Lạp tăng mạnh và Việt Nam luôn xuất siêu ở mức cao./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục