Việt Nam-Indonesia đẩy mạnh hợp tác về kiểm toán

Chiều 24/5, Tổng Kiểm toán Nhà nước Vương Đình Huệ đã hội đàm với Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán Indonesia (BKP RI) Hadi Poernomo.
Nhận lời mời của Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán Cộng hòa Indonesia (BKP RI) Hadi Poernomo, Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam, giáo sư-tiến sỹ Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, đã dẫn đầu đoàn cán bộ cấp cao Kiểm toán Nhà nước Việt Nam thăm và làm việc tại Indonesia trong các ngày từ 23-27/5.

Chuyến thăm và làm việc tại Indonesia của đoàn cán bộ cấp cao Kiểm toán Nhà nước Việt Nam nhằm thắt chặt quan hệ hợp tác giữa ngành kiểm toán hai nước, trao đổi kinh nghiệm và các vấn đề cùng quan tâm, nhất là việc thành lập Tổ chức các cơ quan kiểm toán tối cao khu vực Đông Nam Á (ASEAN SAI), thông qua tăng cường năng lực của các Cơ quan kiểm toán tối cao (SAI) khu vực; giải quyết các vấn đề chung trong phạm vi ASEAN; thúc đẩy các nguyên tắc và mục tiêu của Tổ chức các cơ quan kiểm toán tối cao khu vực châu Á (ASOSAI) và Tổ chức quốc tế các Cơ quan kiểm toán tối cao (INTOSAI), mà Việt Nam, Indonesia và các nước còn lại trong ASEAN đều là thành viên.

Chiều 24/5, Tổng Kiểm toán Nhà nước Vương Đình Huệ và Đoàn cán bộ cấp cao Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đã hội đàm với Chủ tịch BKP RI Hadi Poernomo và Đoàn cán bộ cấp cao BKP RI.

Hai bên đã thảo luận các khả năng hợp tác giữa ngành kiểm toán hai nước trong thời gian tới, các biện pháp thúc đẩy phát triển cộng đồng ASOSAI, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán tính tuân thủ và tham gia vào các nhóm công tác của ASOSAI.

Ngoài ra, quan chức hai nước cũng đề cập vấn đề thành lập ASEAN SAI, trong đó nhất trí cao về sự cần thiết thành lập và đẩy nhanh việc xúc tiến thành lập ASEAN SAI, với 4 nước đồng sáng lập là Indonesia, Việt Nam, Malaysia và Brunei.

Phát biểu tại cuộc hội đàm, Chủ tịch BKP RI Hadi Poernomo hoan nghênh chuyến thăm đầu tiên tới Indonesia của Đoàn cán bộ cấp cao Kiểm toán Nhà nước Việt Nam và Tổng Kiểm toán Vương Đình Huệ, đặt cơ sở cho sự hợp tác chặt chẽ giữa BKP RI và Kiểm toán Nhà nước Việt Nam.

Ông cũng giới thiệu về cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của BKP RI; giới thiệu kế hoạch xây dựng Ủy ban kiểm toán điện tử của Indonesia nhằm nâng cao tính minh bạch, tính chính xác và hiệu quả của hoạt động kiểm toán nhà nước, góp phần thực hiện công bằng xã hội và ngăn chặn tham nhũng.

Theo chương trình nghị sự, Đoàn kiểm toán cấp cao Việt Nam và Tổng Kiểm toán Nhà nước Vương Đình Huệ sẽ chào xã giao Phó Chủ tịch Hạ viện Indonesia Promono Anung Wibowo; thăm và làm việc với Cơ quan Kiểm toán nhà nước Indonesia khu vực Bali, thảo luận về hệ thống kiểm toán khu vực và cơ hội hợp tác giữa các cơ quan kiểm toán địa phương của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam và BKP RI./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục