Việt Nam-Kazakhstan tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Cộng hòa Kazakhstan mong muốn Bộ Quốc phòng hai nước sẽ có nhiều hoạt động hợp tác thiết thực, hiệu quả nhất là trên các lĩnh vực đào tạo, công nghiệp quốc phòng.

Chiều 19/4, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Trung tướng Talgat Sabitovich Mukhtarov, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Cộng hòa Kazakhstan nhân dịp sang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch chào mừng Trung tướng Talgat Sabitovich Mukhtarov và đoàn sang thăm, làm việc tại Việt Nam, góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa Quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam-Kazakhstan; chúc chuyến thăm, làm việc của đoàn thu được kết quả tốt đẹp.

Tại buổi tiếp, Trung tướng Talgat Sabitovich Mukhtarov cảm ơn Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã dành thời gian tiếp, bày tỏ vui mừng được thăm và làm việc tại Việt Nam.

[Việt Nam muốn cùng Kazakhstan đưa quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu]

Trung tướng Talgat Sabitovich Mukhtarov thông báo với Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch về kết quả hội đàm của Đoàn Bộ Quốc phòng Kazakhstan với Đoàn Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam làm trưởng đoàn.

Trung tướng Talgat Sabitovich Mukhtarov mong muốn trong thời gian tới, Bộ Quốc phòng hai nước sẽ có nhiều hoạt động hợp tác thiết thực, hiệu quả nhất là trên các lĩnh vực đào tạo, công nghiệp quốc phòng, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, phù hợp với nhu cầu và khả năng của mỗi bên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục